[Tin nhanh tối 1-3-2022] Trộm điện thoại, hiếp dâm bạn nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Bán xăng kém chất lượng, bị phạt hơn 200 triệu đồng; Trộm điện thoại, hiếp dâm bạn nhậu; Bắt giữ đối tượng gây ra 16 vụ trộm nhà thờ họ; Xác định nghi can bắn chết người do mâu thuẫn cờ bạc; Hỏa hoạn nghiêm trọng tại trung tâm thương mại ở Syria; 3 thành viên NATO chuyển 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Bán xăng kém chất lượng, bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 1-3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TT-Huế vừa có tờ trình tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền từ 220-300 triệu đồng, đối với Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hương Vinh, chủ sở hữu Cửa hàng xăng dầu Hương Toàn (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) do vi phạm kinh doanh xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Được biết, trước đó, nhiều khách hàng phản ánh, sau khi đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Hương Toàn thì xe có dấu hiệu khởi động máy không nổ, phải đem đi sửa chữa. Kết quả phân tích của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cho thấy, mẫu xăng thu tại Cửa hàng Hương Toàn không đảm bảo chất lượng.

Trộm điện thoại, hiếp dâm bạn nhậu

Ngày 1-3, Lưu Minh Tú (33 tuổi, trú tại TP.Đồng Xoài, Bình Phước) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Lưu Minh Tú đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội

Lưu Minh Tú đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội

Trước đó, đêm 26-2, Tú nhậu cùng nhóm bạn chị K. là người ở cùng khu trọ tại phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài). Đến khoảng 4h sáng, mọi người giải tán. Chị K. say rượu nên ngủ và không đóng cửa phòng trọ. Tú đi ngang qua thấy vậy liền lẻn vào phòng trọ của chị K lấy trộm điện thoại mang về cất giấu. Hắn tiếp tục quay lại khống chế hiếp dâm chị K. Do đang bị say nên nạn nhân chống trả yếu ớt. Tú bỏ trốn về huyện Chơn Thành (Bình Phước) sau đó ra cơ quan công an đầu thú.

Bắt giữ đối tượng gây ra 16 vụ trộm nhà thờ họ

Ngày 1-3, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết đã phá chuyên án về trộm cắp đồ thờ cúng tại các nhà thờ họ trên địa bàn, quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Hùng Sơn (SN 1978, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn).

Đối tượng Trương Hùng Sơn nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam

Đối tượng Trương Hùng Sơn nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam

Bước đầu, đối tượng Sơn đã thừa nhận đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản các nhà thờ họ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (7 vụ ở huyện Quảng Trạch, 3 vụ ở thị xã Ba Đồn và 6 vụ ở huyện Bố Trạch), tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng. Loạt vụ trộm này làm dư luận bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của nhiều người.

Xác định nghi can bắn chết người do mâu thuẫn cờ bạc

Ngày 1-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định người dùng súng bắn chết người trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên do mâu thuẫn tiền bạc xảy ra vào đêm 27-2 tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh.

Khẩu súng là tang vật vụ việc

Khẩu súng là tang vật vụ việc

Quá trình điều tra bước đầu xác định giữa Trần Trung Long (32 tuổi) và Nguyễn Mậu Tín ( 27 tuổi) cùng ngụ thị trấn Đức Tài mâu thuẫn về tiền bạc trong lúc chơi bầu cua ăn tiền. Tối 27-2, trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Lê Đức Khánh (24 tuổi), người trong nhóm của Long đã dùng súng hơi bắn đạn chì tự chế bắn vào bụng anh Tín khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Hỏa hoạn nghiêm trọng tại trung tâm thương mại ở Syria

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà trung tâm thương mại La Mirada ở thủ đô Damascus của Syria vào sáng 1-3. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy ngay trong sáng cùng ngày và cứu thoát 2 người.

Những hình ảnh đăng tải trên báo al-Watan cho thấy nhiều xe cứu hỏa tập trung bên ngoài khu trung tâm thương mại thuộc quận al-Hamra của thủ đô. Bộ Nội vụ Syria thông báo đã nhanh chóng mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

3 thành viên NATO chuyển 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine

Bulgaria sẽ chuyển 16 chiến đấu cơ MiG-29 và 14 máy bay tấn công mặt đất Su-25; Ba Lan chuyển 28 máy bay MiG-29 còn Slovakia chuyển giao 12 MiG-29 cho quân đội Ukraine thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Cũng theo thông báo của Bộ phận báo chí Hải quân Ukraine trên trang Facebook, nếu cần thiết, số máy bay này có thể đồn trú tại các sân bay của Ba Lan, từ đó phi công Ukraine sẽ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Chiến đấu cơ MiG-29

Chiến đấu cơ MiG-29

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những vũ khí này được sử dụng trong quá trình Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.