[Tin nhanh tối 2-3-2022] Tạm giam thanh niên dùng súng đồ chơi đi cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Vây bắt kẻ chém bố tử vong rồi trốn vào rừng; Khởi tố đối tượng chôn xác chủ nợ phi tang; Nổ súng hỗn chiến vì bênh bạn gái; Tạm giam thanh niên dùng súng đồ chơi đi cướp ngân hàng; New Zealand thu giữ số ma túy kỷ lục; Mỹ chính thức đóng cửa không phận với Nga.

Vây bắt kẻ chém bố tử vong rồi trốn vào rừng

Sau 4 ngày truy bắt, đến chiều 2-3, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ đối tượng dùng rựa chém bố ruột tử vong, sau đó bỏ trốn vào rừng. Đối tượng bị bắt giữ Nguyễn Văn Minh (33 tuổi), ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy đang lẩn trốn tại khu vực rừng phía Tây xã Sơn Thủy, giáp xã Ngân Thủy.

Kẻ chém bố ruột tử vong đã bị công an bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn

Kẻ chém bố ruột tử vong đã bị công an bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn

Trước đó, vào 20h tối 26-2, do xảy ra mâu thuẫn nên Minh đã dùng rựa tấn công, gây thương tích khiến bố đẻ tử vong do vết thương quá nặng. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã được huy động để truy tìm nghi can.

Khởi tố đối tượng chôn xác chủ nợ phi tang

Ngày 2-3, Đinh Công Nhật (36 tuổi, ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-1, anh Phan Văn Dũng (34 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) nhiều lần đến nhà Nhật để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng nhưng không có Nhật ở nhà. Chiều cùng ngày, anh Dũng ra bến thuyền An Mỹ (huyện Phù Mỹ) thì gặp Nhật.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ rồi dẫn đến xô xát. Sau khi đánh chủ nợ bất tỉnh, Nhật kéo nạn nhân đến chôn ở nghĩa địa xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để phi tang, nhưng lại khai đưa nạn nhân ném ở cửa biển Đề Gi.

Nổ súng hỗn chiến vì bênh bạn gái

Tối 28-2, hai cô gái mâu thuẫn nhau trong lúc đi ăn, cùng gọi bạn trai đến điểm hẹn giải quyết dẫn đến hỗn chiến, nổ súng làm hai người bị thương. Sau 5 phút đánh nhau, cả hai nhóm lên xe tẩu thoát. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 10 vỏ đạn, một viên đạn cao su cùng nhiều hung khí.

Số hung khí trong cuộc hỗn chiến bị thu giữ

Số hung khí trong cuộc hỗn chiến bị thu giữ

Ngày 2-3, Công an TP Biên Hòa tạm giữ Hoàng Văn Danh, Phạm Thanh Tuấn (bạn trai của hai cô gái) cùng 10 người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích.

Tạm giam thanh niên dùng súng đồ chơi đi cướp ngân hàng

Ngày 2-3, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, trú xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Nhật Tôn tại cơ quan công an

Đối tượng Huỳnh Nhật Tôn tại cơ quan công an

Sáng 16-2, Tôn mặc áo khoác, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đến phòng giao dịch Ngân hàng Á châu trên đường Nguyễn Thị Thập (phường 6, TP Mỹ Tho) để chuyển tiền. Trong lúc giao dịch, anh ta dùng dao và giơ súng (thực ra là súng nhựa đồ chơi vừa mua) đe dọa, yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ 500 triệu đồng vào túi. Chuông báo động vang lên, Tôn kịp chạy thoát. Đến 9h sáng 18-2, đối tượng bị bắt cùng các tang vật có liên quan.

New Zealand thu giữ số ma túy kỷ lục

Ngày 2-3, Hải quan New Zealand thông báo đã phá thành công một trong những vụ buôn ma túy đá (methamphetamine) lớn nhất tại khu vực biên giới nước này. Lô hàng ma túy đá này nặng khoảng 613kg, trị giá ước tính 245 triệu USD, bị chặn tại sân bay Auckland hôm 24-2.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng trong độ tuổi từ 27-36 và một số đối tượng khác liên quan vụ việc. Vụ bắt giữ hơn nửa tấn ma túy đá này là kết quả của quá trình điều tra lâu dài của Cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức nhằm chống lại những tác hại mà ma túy đá gây ra cho cộng đồng.

Mỹ chính thức đóng cửa không phận với Nga

Bộ Giao thông và Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo quyết định cấm các máy bay và hãng hàng không Nga đi vào hay sử dụng toàn bộ không phận Mỹ sẽ có hiệu lực vào cuối ngày 2-3. Lệnh cấm trên yêu cầu ngừng hoạt động của tất cả các máy bay sở hữu, được chứng nhận, vận hành, đăng ký, cho thuê hoặc kiểm soát bởi (hoặc vì lợi ích) bất cứ công dân nào của Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã kêu gọi người dân nước này đang sống tại Nga cân nhắc rời khỏi Nga ngay lập tức trong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trước đó, hàng loạt quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Vương quốc Anh cùng các nước Bắc Âu và Baltic, thông báo đóng cửa không phận với máy bay Nga.