[Tin nhanh sáng 27-5-2022] Bắt giữ hai thanh niên vượt đèn đỏ đâm vào CSGT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ hai thanh niên vượt đèn đỏ đâm vào CSGT; Thi thể nữ giới không mặc áo trong căn hộ chung cư; Chuốc thuốc ngủ bạn trai để cướp tài sản; Nga, Trung Quốc chặn lệnh trừng phạt Triều Tiên; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thủ lĩnh tối cao mới của IS.

Bắt giữ hai thanh niên vượt đèn đỏ đâm vào CSGT

Chiều 26-5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cho biết, đã bắt giữ Lê Phạm Hoàng Duy (SN 2002) và Nguyễn Quang Minh (SN 2002), cùng trú tỉnh Thanh Hóa, để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thiếu tá Chung bị 2 thanh niên đi xe máy tông bị thương. Ảnh: Dân Trí

Thiếu tá Chung bị 2 thanh niên đi xe máy tông bị thương. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, Thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Ninh Bình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Lim (phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 36B7-549.95 vượt đèn đỏ, liền ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 nam thanh niên không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy và tông thẳng vào người Thiếu tá Chung. Hậu quả, Thiếu tá Trịnh Đức Chung bị thương phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hai nam thanh niên bị bắt giữ ngay sau đó.

Thi thể nữ giới không mặc áo trong căn hộ chung cư

Tối 26-5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trong chung cư thuộc phường Phú Hòa.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể nữ không mặc áo, tay để trên đầu, cơ thể biến dạng nằm trên chiếc ghế sofa. Danh tính nạn nhân được xác định tên N.T.D. (29 tuổi, quê tỉnh Bình Phước).

Chuốc thuốc ngủ bạn trai để cướp tài sản

Ngày 26-5, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ Phan Kim Loan (31 tuổi, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Phan Kim Loan. Ảnh: Zing

Đối tượng Phan Kim Loan. Ảnh: Zing

Theo điều tra, năm 2016, Loan và anh Đ.T.T. (43 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả 2 nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự. Ngày 28-6-2016, Loan thuê phòng trọ ở TP Long Xuyên, rồi nhắn tin hẹn anh T. đến. Sau đó, Loan đã bỏ thuốc ngủ vào chai nước và đưa cho anh T. uống. Chờ nạn nhân ngủ say, Loan lấy giấy tờ, điện thoại di động, tiền và xe máy của anh T. rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Loan bị khởi tố về tội Cướp tài sản và lĩnh án 3 năm tù. Lợi dụng việc được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, Loan đã bỏ trốn và bị truy nã. Sau khi bị bắt, Loan khai thời gian qua đã đi nhiều nơi để làm ăn.

Nga, Trung Quốc chặn lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 26-5, dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo đề xuất áp thêm lệnh trừng phạt lên Triều Tiên nhận được 13 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng không được thông qua vì bị 2 thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc phủ quyết. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 một dự thảo nghị quyết nhắm vào Triều Tiên bị chặn tại Hội đồng Bảo an.

Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-12 vào ngày 29-1-2022

Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-12 vào ngày 29-1-2022

Washington muốn áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng nối lại các đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo thời gian qua. Mỹ đề xuất cấm mọi nước xuất khẩu thuốc lá và dầu đến Triều Tiên.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thủ lĩnh tối cao mới của IS

Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao ẩn danh của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích gần đây ở Istanbul.

Theo nguồn tin, cảnh sát chống khủng bố và đặc nhiệm tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 1 người đàn ông mà họ tin rằng là lãnh đạo mới của IS, sau khi Mỹ mở chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi hồi tháng 2 ở Syria.