[Tin nhanh sáng 24-2-2022] Người phụ nữ bị chồng chém trên đường đi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 2 xe bồn chở 12.000 lít xăng không rõ nguồn gốc; Người phụ nữ bị chồng chém vào mặt trên đường đi; Xe tải vận chuyển gần 2 tấn cá khoai ướp phoócmôn; Ngăn chặn 12 người mang hung khí đi hỗn chiến ở TP.HCM; Lãnh đạo vùng ly khai Ukraine cầu viện Nga; Tổng thống Mỹ không xem xét gặp Tổng thống Nga vào lúc này.

Phát hiện 2 xe bồn chở 12.000 lít xăng không rõ nguồn gốc

Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) kiểm tra, phát hiện 2 xe bồn chở 12.000 lít xăng không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Một trong hai xe bồn bị phát hiện

Một trong hai xe bồn bị phát hiện

Sự việc được phát hiện khi 2 xe bồn BKS 83C-053.21 và 95C-003.04 lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.

Người phụ nữ bị chồng chém vào mặt trên đường

Chiều 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với cơ quan chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường vụ chồng chém vợ trọng thương ở xã Hòa Long.

Hiện trường vụ chồng chém vợ rồi tự tử bất thành ở TP Bà Rịa
Hiện trường vụ chồng chém vợ rồi tự tử bất thành ở TP Bà Rịa

Sáng cùng ngày, chị T.T.T.L. (27 tuổi, trú xã Long Phước, TP Bà Rịa) bị một người đàn ông chém trên đường khi chị L. đi cùng một phụ nữ khác. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, riêng vùng mặt bị 2 vết chém. Nghi phạm được xác định là Phan Sơn Lâm (35 tuổi, chồng của nạn nhân). Sau khi chém vợ, Lâm uống thuốc diệt cỏ uống để tự tử nhưng bất thành. Động cơ gây án có thể do ghen tuông.

Phát hiện xe tải vận chuyển gần 2 tấn cá khoai ướp phoócmôn

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng tinh Thanh Hóa ngày 23-2 phát hiện xe tải do Dương Xuân Lâm, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh điều khiển, vận chuyển 85 thùng cá khoai ướp hóa chất, có trọng lượng gần 2 tấn. Qua test nhanh, toàn bộ số cá khoai có ướp phoócmôn. Đây là một loại chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm.

Số tang vật bị thu giữ

Số tang vật bị thu giữ

Theo lời khai của Dương Xuân Lâm, số cá khoai trên do đối tượng nhận vận chuyển từ tỉnh Thái Bình về Thanh Hóa bán lại cho tiểu thương ở các chợ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên khi xe đến địa bàn xã Quảng Lĩnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngăn chặn 12 người mang hung khí đi hỗn chiến ở TP.HCM

Công an quận 11, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý La Gia Huy (18 tuổi, trú phường 8) cùng 11 người khác.

Khuya 21-2, nhóm 10 thanh thiếu niên đi xe máy đến đoạn phường 3, quận 11 thì bị công an chặn lại kiểm tra. Huy khai đang cùng đồng bọn mang hung khí đi tìm Nguyễn Hoài Vũ (18 tuổi, trú phường 3) để trả thù. Trước đó, Huy bị nhóm Vũ tấn công do mâu thuẫn ở quán Internet. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người dương tính với Covid-19 và một người dương tính với ma túy. Ngoài ra, cảnh sát cho biết đang truy bắt 2 người đang bỏ trốn.

Lãnh đạo vùng ly khai Ukraine cầu viện Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà lãnh đạo phe ly khai đã yêu cầu Nga “giúp đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine, nhằm tránh thương vong cho dân thường và thảm họa nhân đạo ở Donbas”.

Vào tối 23-2, Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kubela cho biết yêu cầu này khiến căng thẳng tiếp tục leo thang và kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó, các nhà lập pháp Nga đã ủy quyền cho Tổng thống Vladimir Putin triển khai quân đến Ukraine. Điện Kremlin chưa xác nhận bất kỳ hoạt động triển khai quân đội nào tới miền Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ không xem xét gặp Tổng thống Nga vào lúc này

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 23-2 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện không xem xét gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin hoặc có bất kỳ loại hình trao đổi nào với người đứng đầu Điện Kremlin tại thời điểm này. Bà Jen Psaki cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ không tham gia một cuộc chiến với Nga cũng như sẽ không triển khai binh sỹ tới tham chiến tại Ukraine.

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden không trao đổi với người đồng cấp Nga tại thời điểm này

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden không trao đổi với người đồng cấp Nga tại thời điểm này

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22-2 đã công bố “đợt đầu tiên” các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đó là lệnh trừng phạt đối với hai tổ chức tài chính của Nga, đối với nợ công của Nga và 3 cá nhân thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.