[Tin nhanh tối 23-2-2022] Nghi án chồng đốt quán karaoke, hai vợ chồng thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Nghi án chồng đốt quán karaoke, hai vợ chồng thiệt mạng; Dùng súng cướp tài sản ở nhà nghỉ; Nam thanh niên bị đâm chết khi đi mời đám cưới; Tàng trữ gần 90kg cần sa dùng cho... gia cầm ăn; EU hỗ trợ khẩn cấp 1,2 tỷ Euro cho Ukraine; Ukraine lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Nghi án chồng đốt quán karaoke, hai vợ chồng thiệt mạng

Rạng sáng 23-2, tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xảy ra vụ cháy quán karaoke KTV 88 làm hai vợ chồng thiệt mạng. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Vương (SN 1973) và chị Hoàng Thị Hường (SN 1984).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke KTV 88

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke KTV 88

Quán karaoke KTV 88 đã hoạt động nhiều năm nay, chấp hành nghiêm quy định. Chị Hường là chủ quán đã có một số tiền án, cuộc sống riêng khá phức tạp. Một số nguồn tin cho hay, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên có nhìn thấy anh Vương đi mua xăng tích vào can. Đêm 22, rạng sáng 23-2, nghi anh Vương đổ xăng khắp các phòng, sau đó châm lửa đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình.

Dùng súng cướp tài sản ở nhà nghỉ

Ngày 23-2, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tạm giữ hình sự Lâm Hải Sơn (32 tuổi, ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lâm Hải Sơn bị bắt giữ

Đối tượng Lâm Hải Sơn bị bắt giữ

Sơn bị bắt chiều 22-2 tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, trong người nghi phạm khi đó có gói nylon chứa ma túy. Trước đó hôm 19-2, anh ta thuê phòng nghỉ ở ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ nhưng đã dùng súng và dao khống chế, uy hiếp 3 thanh niên đang lưu trú tại đây. Các nạn nhân đã đưa Sơn 4 điện thoại di động và 5 triệu đồng. Cảnh sát cũng đã thu giữ khẩu súng gây án.

Nam thanh niên bị đâm chết khi đi mời đám cưới

Nguyễn Bảo Khang (21 tuổi, trú tại huyện Tri Tôn) đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Tối 20-2, Khang cùng bạn đi xe máy về nhà, đến xã An Hảo thì gặp Chau Chhai (24 tuổi) đang trên đường đi mời đám cưới về, dự kiến ngày 25-2 cưới. Cả hai bên xảy ra cự cãi, trong lúc xô xát, Khang lấy dao bấm giấu đâm Chhai nhiều nhát. Chhai bỏ chạy được khoảng 10m thì gục ngã bên lề đường. Sau khi biết Chhai đã tử vong, Khang đến công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Tàng trữ gần 90kg cần sa dùng cho... gia cầm ăn

Chiều 24-7-2021, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được 135 cây và 14,4kg cành lá cây nghi là cần sa tại khu vực đất thuộc hành lang an toàn của lòng hồ thủy lợi Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra, Phan Tuấn Anh (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Yang Reh) trồng đám cây này. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn Anh, cơ quan chức năng thu giữ được thêm 10kg hoa thảo mộc phơi khô. Toàn bộ tang vật được giám định là cần sa, tổng khối lượng 86,8kg.

Tại phiên tòa vừa diễn ra, Tuấn Anh nhận ươm trồng cây cần sa cho gia cầm ăn để chống bệnh tật và nhanh lớn. Đối tượng nhận mức án 6 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

EU hỗ trợ khẩn cấp 1,2 tỷ Euro cho Ukraine

Ngày 23-2, EU cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô khẩn cấp trị giá 1,2 tỷ euro dưới hình thức cho vay để thúc đẩy sự ổn định ở Ukraine. Hội đồng châu Âu đã hoàn tất việc thông qua gói hỗ trợ trên vào hôm 22-2, chỉ 1 ngày sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra đề xuất của mình.

EU đã nhanh chóng xem xét khoản hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, vì căng thẳng địa chính trị hiện nay đang có tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh tế và tài chính của Kiev. Các mối đe dọa an ninh liên tục đã dẫn đến việc rút các dòng vốn lớn khỏi nước này. Ukraine đang mất khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế do bất ổn địa chính trị gia tăng và tác động của nó đối với tình hình kinh tế.

Ukraine lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ngày 23-2, Hội đồng an ninh Ukraine đã thông qua kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine, Oleksiy Danilov, biện pháp này sẽ bao gồm việc tăng cường kiểm tra giấy tờ đi lại và các phương tiện. Dự kiến, các biện pháp an ninh bổ sung sẽ được Quốc hội thông qua trong tuần này.

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv

Kiev đã điều động thêm binh sĩ dự bị để tăng cường lực lượng cho quân đội nước này. Do quan ngại vấn đề an ninh, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng khuyến cáo công dân Ukraine tại Nga rời khỏi đây ngay lập tức và kêu gọi công dân nước này tránh tới Nga.