[Tin nhanh tối 22-2-2022] Họp khẩn vụ công ty bất động sản dựng trò “sốt đất ảo”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Họp khẩn vụ công ty bất động sản dựng trò “sốt đất ảo”; Làm rõ nhóm học sinh ném đá gây vỡ kính tàu SE7 ở Quảng Bình; Cướp điện thoại của người nước ngoài; Đức ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2; Trung Quốc cấm bán thuốc lá điện tử cho thanh thiếu niên.  

Họp khẩn vụ công ty bất động sản dựng trò “sốt đất ảo”

Mạng xã hội 2 ngày nay xôn xao clip ghi cảnh lãnh đạo và nhân viên một công ty bất động sản liên tục chạy, chốt giá đất nền, tạo cơn "sốt" đất. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư bất động sản nhận định, đây chỉ là chiêu trò dàn dựng, làm thị trường ảo.

Nhân viên công ty bất động sản liên tục chốt giá tạo cơn "sốt" ảo

Nhân viên công ty bất động sản liên tục chốt giá tạo cơn "sốt" ảo

Chiều 22-2, UBND xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), địa phương diễn ra việc mua bán đất nền nói trên, tổ chức họp khẩn để đưa ra hướng xử lý về vụ việc. Trước đây, doanh nghiệp mua lại khu đất nông nghiệp hơn 1ha, sau đó họ tự phân ra từng lô nhỏ để bán chứ không phải dự án bất động sản. Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng đã mời một số người liên quan về làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người không xin phép.

Làm rõ nhóm học sinh ném đá gây vỡ kính tàu SE7 ở Quảng Bình

Ngày 22-2, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thông tin, đã xác định được nhóm 10 học sinh là thủ phạm gây ra vụ ném đá gây vỡ kính tàu SE7 vào khoảng 17h30 ngày 21-2 tại Km 537+700 (Khu gian Lệ Kỳ - Long Đại) thuộc địa phận xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.

Sự cố khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhân viên toa tàu đã nhanh chóng có mặt để xử lý và trấn an hành khách. Sau đó, tàu SE7 phải về dừng tại ga Mỹ Đức để làm biên bản ghi nhận sự việc. Qua điều tra, nhóm học sinh Trường PTDT Nội trú huyện Quảng Ninh (tại địa bàn thôn Long Đại, xã Hiền Ninh) đã ném đá gây vỡ kính tàu.

Cướp điện thoại của người nước ngoài

Ngày 22-2, Huỳnh Hữu Hiến, 47 tuổi và Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi) bị Công an TP.HCM tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản.

Hai nghi can tại cơ quan điều tra

Hai nghi can tại cơ quan điều tra

Hiến và Liêm cùng hành nghề xe ôm ở khu vực quận 1, bàn nhau tiếp cận những du khách nước ngoài say rượu, mời đi xe giá rẻ rồi chờ cơ hội cướp tài sản. Hôm 18-2, Hiến chạy xe đến giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng, thấy thanh niên người Philipines có biểu hiện say, liền gạ đưa về với giá 20.000 đồng. Giữa đường, anh này nhảy xuống xe, Hiến liền gọi Liêm đến cùng giằng co đòi tiền. Khi khách chống cự, Liêm giữ tay cho đồng phạm lấy điện thoại iPhone 12 Pro Max của nạn nhân đem bán được 9 triệu đồng chia nhau.

Đức ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22-2 cho biết quá trình phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 đã bị tạm dừng nhằm phản ứng trước các diễn biến liên quan đến Nga và Ukraine.

Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không thể vận hành nếu bị chặn lại ở bước được phê duyệt và cấp phép

Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không thể vận hành nếu bị chặn lại ở bước được phê duyệt và cấp phép

Sau cuộc họp bất thường Hội đồng An ninh Nga tối 21-2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Khoảng 40% khí đốt tự nhiên của Liên minh châu Âu nhập khẩu từ Nga. Dòng chảy Phương Bắc 2 không đi qua Ukraine và kết nối trực tiếp Nga với Đức.

Trung Quốc cấm bán thuốc lá điện tử cho thanh thiếu niên

Trong thông báo ngày 22-2, Bộ Công an Trung Quốc cho biết trước cuối tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng một loạt biện pháp cứng rắn gồm đóng cửa các cửa hàng bán thuốc lá điện tử và các máy bán hàng tự động gần các trường học, xóa sổ các địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử không giấy phép và xóa một số nội dung có hại trên các nền tảng mạng xã hội có liên quan đến thuốc lá điện tử.

Các đợt kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành tại nhiều địa điểm chính và các điểm đến thường xuyên của trẻ vị thành niên như quán rượu và công viên giải trí. Công tác tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử đối với thanh thiếu niên.