[Tin nhanh sáng 23-2-2022] Chủ nhà nghỉ môi giới cho nhiều cô gái bán dâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Chủ nhà nghỉ môi giới cho nhiều cô gái bán dâm; Truy nã 2 đối tượng khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ; Truy sát vợ, người đàn ông bị phạt 5 năm tù; Nhóm đâm dao tới tấp khiến 3 người thương vong ra đầu thú; Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga; Thủ đô mới của Indonesia cấm xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Chủ nhà nghỉ môi giới cho nhiều cô gái bán dâm

Tối 21-2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP Rạch Giá kiểm tra nhà nghỉ Liên Hương ở phường Vĩnh Quang, phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Chủ nhà nghỉ Đặng Thị Thu Thủy. Ảnh: Zing

Chủ nhà nghỉ Đặng Thị Thu Thủy. Ảnh: Zing

Các cô gái khai được chủ nhà nghỉ là Đặng Thị Thu Thủy (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) gọi đến để bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng. Mỗi lượt vui vẻ, Thủy thu tiền phòng của khách 100.000 đồng và tiền môi giới của các cô gái 100.000 đồng. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Thủy theo pháp luật.

Truy nã 2 đối tượng khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 22-2, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã có quyết định truy nã 2 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ. Hai đối tượng bị truy nã là Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992), trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trân (SN 1972), trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, rạng sáng 20-2, Tiềm và Trân đã khoét tường buồng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ rồi trốn khỏi nơi giam. Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, còn Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 11kg ma túy tháng 12-2021.

Truy sát vợ, người đàn ông bị phạt 5 năm tù

Ngày 22-2, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Xuân Giáo (43 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội Giết người. Theo cáo trạng, tối 5-9-2021, sau chầu nhậu, Giáo về nhà gây sự rồi dùng dao chém liên tiếp bà Đ.T.T.L. (48 tuổi, vợ bị cáo). Khi bà L. bỏ chạy, Giáo vẫn truy sát, chém gây thương tích 16%.

Bị cáo Đinh Xuân Giáo tại tòa. Ảnh: Zing

Bị cáo Đinh Xuân Giáo tại tòa. Ảnh: Zing

Tại tòa, bị cáo khai mâu thuẫn gia đình nảy sinh khi dịch Covid-19 khiến công việc của Giáo bấp bênh, thu nhập không ổn định. Cho rằng vợ khinh thường mình, bị cáo đã gây ra vụ việc. Quá trình điều tra, nạn nhân đã có đơn bãi nại cho bị cáo. Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả xét xử, tòa sơ thẩm tuyên Đinh Xuân Giáo 5 năm tù.

Nhóm đâm dao tới tấp khiến 3 người thương vong ra đầu thú

Ngày 22-2, Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Phúc (21 tuổi), Trần Ngọc Nam (22 tuổi) và Nguyễn Đình Ý (27 tuổi, cùng ngụ TP Phan Thiết) để điều tra, do liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đêm 16-2, anh P.T.S. (33 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cùng 2 người bạn đi xe máy vào TP Phan Thiết chơi, thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nam, Ý và Phúc.

Trong lúc xô xát, Nam lấy dao thủ sẵn trong người đâm tới tấp khiến anh S. và 2 người đi cùng bị thương gục xuống đường. Do vết thương quá nặng, anh S. tử vong sau đó 1 ngày. Đến ngày 21-2, Nam, Phúc và Ý đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 22-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ áp các lệnh trừng phạt nhằm vào 2 định chế tài chính lớn của Nga, trái phiếu Nga, giới tinh hoa của Nga và người thân của họ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt này sẽ “cô lập Nga với nền tài chính phương Tây”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Cụ thể, 2 ngân hàng Nga bị đưa vào diện trừng phạt của Mỹ gồm VEB và ngân hàng quân đội Nga. Đây là các định chế tài chính mà Washington cho là có liên quan đến các thương vụ quốc phòng của Nga.

Thủ đô mới của Indonesia cấm xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cấm các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch hoạt động tại khu vực thủ đô mới Nusantara vốn được xây dựng với khái niệm “thành phố rừng thông minh”.

Ngày 22-2, phát biểu tại 1 sự kiện ở Jakarta, Tổng thống Widodo cho hay, Nusantara sẽ ưu tiên những người đi bộ, người đi xe đạp cũng như các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Ông Widodo nói rõ, những người thích đi bộ, thích đi xe đạp và muốn khỏe mạnh, hãy chuyển đến thủ đô mới. Tuy nhiên, những người thích đi xe ôtô, đặc biệt là xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, xin đừng chuyển đến đây.