[Tin nhanh sáng 21-10-2021] Chồng đâm vợ cũ tử vong tối 20-10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn tại trường học; Chồng đâm vợ cũ tử vong tối 20-10; Tạm giữ 2 nghi phạm đưa người vượt biên sang Campuchia; Ba bố con đều thương tích sau màn “loạn đả”; Hội đồng Bảo an họp khẩn về Triều Tiên; Ít nhất 77 người thiệt mạng vì sạt lở đất và lũ lụt tại Nepal.

Khởi tố vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn tại trường học

Công an quận Lê Chân, Hải Phòng ngày 20-10 đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền.

Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng

Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng

Đoàn Thanh tra quận Lê Chân trước đó vào cuộc giải quyết đơn tố cáo của công dân về việc bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền, lạm thu. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy khoản thu chênh lệch của quỹ cha mẹ học sinh được kiểm tra tại 34 lớp học lên đến gần 437 triệu đồng; khoản thu, chi tiền giấy thi, in sao đề chênh lệch tại 34 lớp học hơn 75 triệu đồng; khoản thu chênh lệch tiền học nghề tại 10 lớp được kiểm tra hơn 77 triệu đồng.

Chồng đâm vợ cũ tử vong tối 20-10

Tối 20-10, chị H (SN 1974) ra quán cắt tóc của chị gái ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc làm giúp vì quán đông khách thì bất ngờ bị chồng cũ lao vào đâm tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Đối tượng là Phùng Văn Cường (SN 1974, trú tại phường Hội Hợp) đã ly hôn vợ nhiều năm nay. Hai vợ chồng có với nhau 2 con nhỏ. Dù đã ly hôn nhiều năm vì lý do người chồng cờ bạc, bán hết tài sản nhưng Cường vẫn níu kéo tình cảm với chị H. Lực lượng Công an đang truy lùng hung thủ.

Tạm giữ 2 nghi phạm đưa người vượt biên sang Campuchia

Sáng 21-10, Công an tỉnh An Giang tạm giữ Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (31 tuổi, cùng trú huyện An Phú) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trai phép.

Tối 18-10, Tuấn bị phát hiện đang tổ chức đưa 16 người qua Campuchia, sau khi được một người ở TP.HCM thuê tiền công 12 triệu đồng. Thấy Tuấn bị bắt, Long đến cơ quan điều tra đầu thú. Anh ta khai đã cùng Tuấn đưa 4 người vượt biên sang Campuchia trót lọt vào ngày 17-10.

Ba bố con đều thương tích sau màn “loạn đả”

Khoảng 11h30 ngày 20-10, tại nhà ông Đặng Nho Chu (SN 1966, ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa ông Chu cùng hai người con khiến cả 3 bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Đặng Kim Đương (SN 1994, con trai ông Chu) đi uống rượu về đã có lời qua tiếng lại rồi dùng dao chém ông Chu và anh trai là Đặng Kim Huân (SN 1992). Huân cũng tấn công lại khiến Đương bị thương nặng. Cả ba đang điều trị tại bệnh viện. Được biết, gia đình này nhiều lần xảy ra cãi vã, gây mất trật tự an ninh khiến chính quyền phải vào cuộc can thiệp, hòa giải.

Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về Triều Tiên

Rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp kín khẩn cấp về vấn đề Triều Tiên, một ngày sau khi hãng thông tấn của nước này đưa ra thông tin họ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Triều Tiên tuyên bố vừa thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm loại mới

Triều Tiên tuyên bố vừa thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm loại mới

Ba nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp cho biết trong thời gian tới, những nước này sẽ thúc đẩy nhằm thực thi nghiêm túc hơn các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Trong khi đó, hai nước ủy viên thường trực còn lại là Trung Quốc và Nga không phát biểu ý kiến.

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, Bình Nhưỡng bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa đạn đạo, đồng thời cũng bị áp rất nhiều lệnh trừng phạt.

Ít nhất 77 người thiệt mạng vì sạt lở đất và lũ lụt tại Nepal

Tổng số người thiệt mạng vì mưa lớn kéo dài 3 ngày qua ở Nepal, kéo theo sạt lở đất và lũ lụt, đã tăng lên 77 người. Các trường hợp này được ghi nhận tại nhiều địa phương ở miền Đông và miền Tây Nepal.

Chính phủ Nepal thông báo sẽ hỗ trợ 1.700 USD cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng và hỗ trợ điều trị miễn phí cho người bị thương.

Hiện mưa lớn vẫn cản trở các nỗ lực của giới chức nhằm tiếp cận làng Seti có khoảng 60 người dân tại miền Tây Nepal sau 2 ngày ngôi làng này bị cô lập trong nước lũ.