[Tin nhanh sáng 20-10-2021] Tử vong sau khi hút mỡ bụng tại bệnh viện thẩm mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 2 thanh niên phê ma túy trong khu cách ly; Tử vong sau khi hút mỡ bụng tại bệnh viện thẩm mỹ; Phát hiện 4 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép; Nga không chính thức công nhận Taliban vào thời điểm hiện tại; Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ dương tính với Covid-19; Ấn Độ hoãn kế hoạch cung cấp vaccine Covid-19 cho COVAX.

Phát hiện 2 thanh niên phê ma túy trong khu cách ly

Ngày 19-10, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Phương (cùng 30 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 18-10, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 5 ở khu cách ly T17 (Khu du lịch Làng Xanh, thị trấn Lăng Cô) có bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh những người trong phòng, lực lượng chức năng phát hiện Cường và Phương dương tính với chất ma túy. Hai thanh niên này là những người về quê tránh dịch từ các tỉnh, thành phía Nam.

Tử vong sau khi hút mỡ bụng tại bệnh viện thẩm mỹ

Tối 19-10, đại diện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý 1 trường hợp tử vong sau khi hút mỡ bụng trên địa bàn. Nạn nhân là bà T. (50 tuổi, ngụ TP.HCM).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, cách đây ít ngày bà T. đến 1 bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM hút mỡ bụng. Đến tối muộn 18-10, bà T. bị sốc nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng sau hút mỡ bụng ngày thứ 3 và tử vong sau đó.

Phát hiện 4 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép

Ngày 19-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị này đã hoàn tất thủ tục bàn giao 4 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép cho cơ quan công an và ngành y tế địa phương tiến hành cách ly, xử lý theo quy định của pháp luật.

4 đối tượng vượt biên trái phép (đứng giữa) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An. Ảnh: TTXVN

4 đối tượng vượt biên trái phép (đứng giữa) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An. Ảnh: TTXVN

Các trường hợp gồm: Ngô Lê Hoàng Sơn (SN 1999, trú tại phường Thống Nhất, TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Minh Tuấn (SN 2000, trú tại xã An Thượng, huyện Hải Hòa, tỉnh Phú Thọ); An Văn Thuận (SN 2001, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Bùi Văn Hùng (SN 1996, trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Qua khai thác ban đầu, cả 4 trường hợp này đều khai nhận, được môi giới giới thiệu việc làm qua mạng xã hội và được hướng dẫn đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để xuất cảnh trái phép.

Nga không chính thức công nhận Taliban vào thời điểm hiện tại

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19-10 tuyên bố, Nga sẽ không chính thức công nhận Taliban vào thời điểm hiện tại và muốn nhóm Hồi giáo này thực hiện những cam kết khi lên nắm quyền ở Afghanistan.

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra bên lề 1 hội nghị do Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tổ chức và trước thềm cuộc đàm phán ở Matxcơva ngày 20-10 có sự tham dự của phái đoàn Taliban. Ông Lavrov đã nhắc lại những cam kết của Taliban, đặc biệt là thành lập chính phủ mang tính đại diện cao.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ dương tính với Covid-19

Ngày 19-10 (theo giờ địa phương), Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo, người đứng đầu của cơ quan này, ông Alejandro Mayorkas, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Marsha Espinosa, Bộ trưởng Mayorkas được xác định mắc Covid-19 sau khi xét nghiệm theo quy trình trước khi đi công tác.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas

Ông Mayorkas đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, tuy nhiên chưa tiêm mũi tăng cường. Ông Mayorkas hiện chỉ bị các triệu chứng nhẹ, phải cách ly và làm việc tại nhà.

Ấn Độ hoãn kế hoạch cung cấp vaccine Covid-19 cho COVAX

Hãng tin Reuters ngày 19-10 dẫn 2 nguồn tin cho biết, Ấn Độ đã hoãn cam kết cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, 1 ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ không “cắt ngắn giai đoạn” để cấp phép sử dụng vaccine Covaxin do Ấn Độ tự bào chế.

WHO là một trong các tổ chức khởi xướng cơ chế COVAX, cùng với Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và Liên hợp quốc. Nguồn cung vaccine cho COVAX bị đình trệ có thể gây xáo trộn các nỗ lực tiêm phòng ở nhiều nước châu Phi, vốn dựa vào cơ chế này.