[Tin nhanh sáng 20-5-2022] Camera ghi cảnh người mẹ quăng con nhỏ xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Camera ghi cảnh người mẹ quăng con nhỏ xuống sông; 3 án tử hình trong đường dây mua bán ma túy; Phát hiện xe sang 3 tỷ đồng phủ dày bụi, nghi nhập lậu; Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO; Trung Quốc đàm phán mua dầu mỏ của Nga để tăng dự trữ chiến lược.

Camera ghi cảnh người mẹ quăng con nhỏ xuống sông

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 40 giây từ camera an ninh của 1 bến phà ở Bạc Liêu, ghi lại cảnh người mẹ quăng con nhỏ xuống sông. Chiều 19-5, lãnh đạo Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương này vào ngày 17-5. Người mẹ trong clip là chị P.T.M. (31 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai).

Hình ảnh người mẹ ôm con xuống bến phà rồi vứt đứa bé xuống nước được camera ghi lại. Ảnh: Zing

Hình ảnh người mẹ ôm con xuống bến phà rồi vứt đứa bé xuống nước được camera ghi lại. Ảnh: Zing

Vụ việc xảy ra khi chị M. được cha ruột chở về nhà chồng ở xã An Trạch, huyện Đông Hải. Khi đến bến phà Hai Đoàn ở ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, chị M. bế đứa con 1 tuổi đi thẳng xuống bến phà rồi quăng xuống sông. Cha chị M. chứng kiến sự việc và kịp nhảy xuống nước cứu cháu ngoại. Người mẹ được cơ quan chức năng nghi mắc bệnh trầm cảm.

3 án tử hình trong đường dây mua bán ma túy

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lãnh Minh Thái (50 tuổi), Nguyễn Tiến Hưng (50 tuổi), Ngô Thanh Tuấn (44 tuổi) cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo liên quan là Hồ Đình Vũ (37 tuổi) bị tuyên 8 năm tù, Phạm Văn Long (37 tuổi) bị tuyên 7 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, tối 22-6-2015, tại ngã tư đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của thuộc quận 2 (TP.HCM), cơ quan chức năng phát hiện Ngô Thanh Tuấn cất giấu hơn 300 gram ma túy. Mở rộng điều tra, CQĐT đã phá được đường dây mua bán ma túy số lượng lớn do Lãnh Minh Thái cầm đầu. Tham gia và giúp sức tích cực cho Lãnh Minh Thái là Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Hưng, Hồ Đình Vũ và Phạm Văn Long.

Phát hiện xe sang 3 tỷ đồng phủ dày bụi, nghi nhập lậu

Sáng 19-5, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa kiểm tra 1 kho hàng của Công ty TNHH MTV Chính Phượng tại khu vực vành đai biên giới thuộc xã Khánh An (huyện An Phú), phát hiện 1 xe ô tô hạng sang, nhãn hiệu Lexus RX 350, biển kiểm soát Campuchia 2AQ-0639, trị giá khoảng 3 tỷ đồng, phủ dày bụi, nghi vấn nhập lậu.

Chiếc xe Lexus RX 350 mang biển kiểm soát Campuchia, tính giá thời điểm hiện tại khoảng 3 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng. Ảnh: Dân Trí

Chiếc xe Lexus RX 350 mang biển kiểm soát Campuchia, tính giá thời điểm hiện tại khoảng 3 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng. Ảnh: Dân Trí

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Tùng (42 tuổi, trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là người đại diện và quản lý kho hàng có xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2AQ-0639 bằng chữ nước ngoài nhưng không cung cấp được các thủ tục, văn bản pháp lý để phương tiện lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định pháp luật. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Công an huyện An Phú điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19-5 đã thể hiện sự ủng hộ đối với các đơn của Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng việc bổ sung 2 quốc gia Bắc Âu sẽ củng cố liên minh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson (phải) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Nhà Trắng, ngày 19-5-2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson (phải) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Nhà Trắng, ngày 19-5-2022

Ông Biden nói sau cuộc họp tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo của cả 2 nước rằng Thụy Điển và Phần Lan có các thể chế dân chủ, quân đội, nền kinh tế mạnh mẽ và minh bạch, đáp ứng mọi yêu cầu của NATO, đồng thời nhấn mạnh Phần Lan và Thụy Điển làm cho NATO mạnh hơn.

Trung Quốc đàm phán mua dầu mỏ của Nga để tăng dự trữ chiến lược

Ngày 19-5, hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc đang đàm phán với Nga để mua nguồn cung dầu bổ sung cho kho dự trữ chiến lược. Những cuộc đàm phán giữa 2 bên đang được tiến hành ở cấp chính phủ với rất ít sự tham gia trực tiếp của các công ty dầu mỏ.

Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga ngay sau khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp đặt lệnh cấm vận theo từng giai đoạn, dẫn tới việc dòng chảy dầu mỏ của Nga chuyển hướng sang châu Á.