[Tin nhanh tối 19-5-2022] Bắt giữ hai bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Hai bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam; Tạm giữ thanh niên cướp xe máy ở tiệm cầm đồ; Người dân chung cư ở TP.HCM tháo chạy vì cục sạc điện phát nổ; Thổ Nhĩ Kỳ nêu yêu cầu cho Thụy Điển nếu muốn vào NATO; Nga nêu điều kiện để đàm phán với Ukraine.

Hai bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam

Chiều 19-5, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt được 2 bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam Công an huyện Cam Lộ.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP.HCM bắt được Đoàn Trân (50 tuổi, ở huyện Hướng Hóa) vào chiều 19-5 tại TP.HCM. Sau khi làm thủ tục bàn giao, cơ quan điều tra sẽ di lý ra Quảng Trị vào ngày 20-5.

Đoàn Trân bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Cam Lộ)

Đoàn Trân bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Cam Lộ)

Một tuần trước, cơ quan điều tra cũng bắt giữ Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú huyện Gio Linh) khi bị can đang lẩn trốn tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. Tiềm và Trân là 2 bị can đã khoét tường buồng giam, trốn khỏi trại giam Công an huyện Cam Lộ rạng sáng 20-2.

Trong đó, bị can Tiềm bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị can Trân bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 11 kg ma túy. Ngày 22-2, Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định truy nã hai bị can Tiềm và Trân.

Tạm giữ thanh niên cướp xe máy ở tiệm cầm đồ

Ngày 19-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Vương khai với công an rằng do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác. Khoảng 10h45 ngày 17-5, Vương đến tiệm cầm đồ 666 ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới để hỏi mua xe.

Sau khi yêu cầu chủ tiệm đưa chiếc xe máy ra vỉa hè để xem, Vương đã nổ máy chạy mất. Chạy được 3 km, thanh niên này bị lực lượng của Công an thị trấn Mỹ Luông cùng người dân chặn đường bắt giữ.

Người dân chung cư ở TP.HCM tháo chạy vì cục sạc điện phát nổ

Khoảng 10h ngày 19-5, cư dân sống tại chung cư Hưng Ngân trên đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM), nghe tiếng chuông báo cháy. Lúc này, người dân thấy khói đen tỏa ra mù mịt tại căn hộ ở tầng 19 block A1 nên tháo chạy theo đường thang bộ thoát ra ngoài.

Khói đen phát ra từ căn hộ ở tầng 19 (Ảnh: Zing)

Khói đen phát ra từ căn hộ ở tầng 19 (Ảnh: Zing)

Bảo vệ của chung cư cùng một số người dùng bình chữa cháy mini, phá cửa căn hộ dập lửa. Đại diện UBND phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) cho biết thời điểm xảy ra cháy bên trong căn hộ không có người.

“Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là cục sạc điện phát nổ, gây cháy. Lửa bén sang cháy sém tấm nệm trong phòng ngủ. Lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế được vụ hỏa hoạn trước khi cảnh sát đến”, vị này nói.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu yêu cầu cho Thụy Điển nếu muốn vào NATO

Đại sứ của Ankara tại Stockholm đã cảnh báo Thụy Điển phải cắt đứt quan hệ với lực lượng dân quân Kurd ở Syria, nếu không sẽ tiếp tục phủ quyết việc Thụy Điển gia nhập NATO.

“Họ phải cắt đứt liên hệ với YPG (Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd ở Syria). Đó là điều quan trọng nhất”, Financial Times hôm 19-5 dẫn lời Đại sứ Emre Yunt.

Yêu cầu từ phía Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan hôm 18-5 ngăn chặn quyết định ban đầu của NATO trong việc xử lý đơn gia nhập liên minh quân sự của Thụy Điển và Phần Lan.

Ông chỉ trích 2 quốc gia vì đã từ chối yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ 30 người bị cáo buộc có liên hệ với các nhóm mà Ankara cho là khủng bố.

Nga nêu điều kiện để đàm phán với Ukraine

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết, Moscow sẽ phản ứng tích cực ngay khi Ukraine muốn quay lại đàm phán hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko

“Quá trình đàm phán không bị chúng tôi làm gián đoạn. Nó bị ngưng trệ do các đối tác phía Ukraine. Ngay khi họ bày tỏ thiện chí quay lại bàn đàm phán, chúng tôi sẽ phản hồi tích cực”, TASS dẫn lời ông Rudenko nói ngày 19-5.

Ông Rudenko nhấn mạnh để đàm phán, “cái chính là phải có vấn đề nào đó để thảo luận”. Quan chức Nga và Ukraine xác nhận tiến trình đàm phán hòa bình bị đóng băng, đồng thời đổ lỗi cho đối phương.