[Tin nhanh sáng 12-11-2022] Điều tra vụ người đàn ông cầm cây gỗ đánh chết người phụ nữ trong khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-11-2022 gồm những nội dung sau: Điều tra vụ người đàn ông cầm cây gỗ đánh chết người phụ nữ trong khách sạn; Bình Dương: Bắt giữ đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng; Truy nã kẻ chém đứt lìa cẳng chân người đàn ông ở Hà Nội; Mỹ cam kết tài trợ cho Ai Cập ứng phó với biến đổi khí hậu; G20 thông qua quyết định thành lập Quỹ phòng chống đại dịch.

Điều tra vụ người đàn ông cầm cây gỗ đánh chết người phụ nữ trong khách sạn

Ngày 11-11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một người đàn ông đánh đập dã man một người phụ nữ trong khách sạn, dẫn đến tử vong.

Người đàn ông cầm cây gỗ đánh người phụ nữ trong khách sạn (Ảnh: Cắt từ clip)

Người đàn ông cầm cây gỗ đánh người phụ nữ trong khách sạn (Ảnh: Cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra vào ngày 10-11-2022, tại khách sạn trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau. Nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, trú tại huyện Năm Căn, Cà Mau).

Theo hình ảnh camera an ninh, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào người phụ nữ ở lối đi của khách sạn. Hành động đánh đập này chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của một nam thanh niên đến can ngăn. Người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Bình Dương: Bắt giữ đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng

Ngày 11-11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quốc Cường (35 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra hành vi Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào chiều 1-11, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện Cường giấu 1 khẩu súng rulo, 10 viên đạn đang trên đường đi bán cho khách.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng rulo khác, 43 viên đạn, 3 súng nhãn hiệu “PCP”, 1 súng bút và rất nhiều linh kiện để chế tạo súng.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên mạng đặt mua các loại súng, linh kiện về ráp và bán lại kiếm lời.

Truy nã kẻ chém đứt lìa cẳng chân người đàn ông ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín, Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Vũ Tá Đăng (28 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Vũ Tá Đăng (trái) và Nguyễn Huy Hoàng (phải)

Vũ Tá Đăng (trái) và Nguyễn Huy Hoàng (phải)

Đăng và ông N.V.H (50 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) có mâu thuẫn. Đăng rủ Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi) đi giải quyết mâu thuẫn với ông H. Chiều 15-7, Đăng cùng Hoàng đi xe máy đến xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Khi đi qua dốc Vân La, Đăng thấy ông H đi bộ nên áp sát. Đối tượng rút dao chém đứt lìa cẳng chân phải ông H. Sau khi gây án, Đăng lên xe máy bỏ trốn.

Mỹ cam kết tài trợ cho Ai Cập ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 11-11, trong cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Tổng thống Mỹ, Joe Biden Mỹ đã khẳng định cam kết về khoản tài trợ của Mỹ trị giá 375 triệu USD cho Ai Cập trong một thập kỷ, để chống lại biến đổi khí hậu và chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu sang các nguồn năng lượng sạch.

Mỹ kêu gọi quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới tham gia tham vọng với mục tiêu toàn cầu là cố gắng giảm sự nóng lên toàn cầu trong tương lai xuống 1,5 độ C. Đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu liên quan đến an ninh con người, kinh tế, môi trường và an ninh quốc gia cũng như sự sống của hành tinh.

G20 thông qua quyết định thành lập Quỹ phòng chống đại dịch

Mới đây, Bộ trưởng Y tế các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí thành lập Quỹ phòng chống đại dịch.

G20 nhất trí quyết định thành lập Quỹ phòng chống đại dịch (Ảnh: AFP/TTXVN)

G20 nhất trí quyết định thành lập Quỹ phòng chống đại dịch (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện Quỹ đã nhận được các cam kết tài trợ lên tới 1,4 tỷ USD từ 20 quốc gia. Quỹ có thể hỗ trợ 6 nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự về y tế của G20. Trong đó có tập trung giám sát bộ gen, khuyến khích huy động nguồn lực y tế, mở rộng mạng lưới nghiên cứu, sản xuất vaccine, liệu pháp và chẩn đoán (VTD).