[Tin nhanh sáng 1-2-2022] Thời tiết mùng 1 Tết Nhâm Dần: Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Thời tiết mùng 1 Tết Nhâm Dần: Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại; Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đón giao thừa xa nhà; Yêu cầu khẩn trương cấp phép hãng hàng không đưa công dân Việt về nước; Máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản mất tích sau khi cất cánh; Xe buýt bị phục kích tại Kenya, 5 người thiệt mạng.

Thời tiết mùng 1 Tết Nhâm Dần: Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4-2. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Ảnh: TTXVN

Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Ảnh: TTXVN

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, từ đêm trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đón giao thừa xa nhà

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 31-1, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) Hoàng Tùng cùng phu nhân và cán bộ lãnh sự quán đã có mặt tại Khách sạn Four Points by Sheraton Navi Mumbai để trao tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bánh tét, mứt Tết và hoa quả.

Đội tuyển nữ Việt Nam đón giao thừa tại Ấn Độ. Nguồn: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đón giao thừa tại Ấn Độ. Nguồn: VFF

Món quà là tấm lòng của Hội những người Việt Nam tại Ấn Độ gửi tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi toàn đội phải đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 xa nhà.

Yêu cầu khẩn trương cấp phép hãng hàng không đưa công dân Việt về nước

Tối 31-1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký công văn số: 1129/BGTVT-HTQT gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không chở công dân Việt Nam về nước, nhất là từ các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân Việt Nam đang “mắc kẹt”, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện.

Máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản mất tích sau khi cất cánh

Hãng tin Kyodo cho biết, ngày 31-1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, 1 máy bay chiến đấu F-15 của nước này đã mất tích trên màn hình radar ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ không quân Komatsu tại tỉnh Ishikawa.

Một chiếc tiêm kích F-15 của Nhật Bản

Một chiếc tiêm kích F-15 của Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, máy bay mất liên lạc lúc khoảng 17h30 (theo giờ địa phương) tại khu vực cách căn cứ khoảng 5km về phía Tây Tây Bắc. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc và công tác điều tra, tìm kiếm đang được triển khai.

Xe buýt bị phục kích tại Kenya, 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Kenya ngày 31-1 thông báo, 5 người đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt nhỏ bị đánh bom do rơi vào ổ phục kích của nhóm tay súng có vũ trang gần biên giới với Somalia. Những kẻ tấn công đã nổ súng vào chiếc xe 14 chỗ sau khi nó chèn qua khối thuốc nổ cách thị trấn Mandera sát biên giới Kenya-Somalia khoảng 8 km.

Một đội tuần tra phản ứng nhanh được điều đến hiện trường và đã xảy ra giao tranh với những kẻ tấn công. Sau đó, những kẻ tấn công đã bỏ chạy về phía biên giới Somalia. Được biết, Kenya là nước đóng góp nhiều quân cho Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM).