[Tin nhanh tối 31-1-2022] Bắt giữ ca sĩ Diệp Thanh Phong vì hành vi lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 31-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ ca sĩ Diệp Thanh Phong vì hành vi lừa đảo; Tạm giữ nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà chủ tàu cá; Bắn nhầm gây chết người vì nhầm tưởng là khỉ; Ngày 31-1, Campuchia ghi nhận thêm 56 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron; Đảo Bali (Indonesia) mở cửa với du khách tất cả các quốc gia từ ngày 4-2.

Bắt giữ ca sĩ Diệp Thanh Phong vì hành vi lừa đảo

Ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM, tạm giữ hình sự Ngô Anh Tâm (30 tuổi, trú tại Quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngô Anh Tâm là ca sĩ với nghệ danh Diệp Thanh Phong.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo ở khắp TP.HCM. Thủ đoạn chính của đối tượng là giả mạo người giao tổ yến hoặc lấy hộ đồ cho người nhà ở tiệm giặt ủi để nhắm đến đến lừa đảo và các hàng hoá có giá trị.

Nhiều nơi đã sập bẫy lừa và họ có trình báo cơ quan công an, đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Công an đã truy xét, bắt giữ nghi phạm và đang mở rộng điều tra.

Tạm giữ nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà chủ tàu cá

Đối tượng Phạm Văn Sang (Ảnh: Báo Người lao động)

Đối tượng Phạm Văn Sang (Ảnh: Báo Người lao động)

Ngày 31-1, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ Phạm Văn Sang (32 tuổi) và Huỳnh Kim Gia Luật (19 tuổi, cùng trú tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Khoảng 20h ngày 28-1, sau khi xin tiền tạm ứng để mua sắm tết không thành, Sang đã nhờ Luật mua xăng và bật lửa đến nhà bà Phạm Thị Huế Chi (chủ tàu cá) rồi châm lửa đốt. Trong nhà bà Chi có nhiều can dầu hỏa khiến lửa bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Đến 23h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, 11 tàu cá và 5 căn nhà bị hư hỏng, ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Bắn nhầm gây chết người vì nhầm tưởng là khỉ

Ngày 31-1, Công an huyện Nam Giang tạm giữ đối tượng A Rất Bênh (sinh năm 1986, trú tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Sáng 28-1, anh T.Đ.C. đi săn cùng T.Đ.P. (sinh năm 2002, trú tại thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Trong quá trình đi săn, khi đi qua khu vực rừng thuộc xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, thì anh C. bị Bênh bắn trúng vì tưởng nhầm là khỉ.

Cơ quan công an đang tạm giữ A Rất Bênh và một súng tự chế bắn đạn chì để điều tra và xử lý theo quy định.

Ngày 31-1, Campuchia ghi nhận thêm 56 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron

Campuchia ghi nhận 56 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong ngày 31-1

Campuchia ghi nhận 56 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong ngày 31-1

Ngày 31-1, thông báo của Bộ Y tế Campuchia: Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 56 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron. Trong đó, 47 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và có 9 trường hợp nhập cảnh.

Tính đến thời điểm thông báo, tổng số ca nhiễm Covid-19 của Campuchia là 121.299 ca. Bộ Y tế nước này cũng kêu gọi người dân cần đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đảo Bali (Indonesia) mở cửa với du khách tất cả quốc gia từ ngày 4-2

Ngày 31-1, Bộ Du lịch Indonesia thông tin đảo Bali sẽ mở cửa với du khách mọi quốc gia từ ngày 4-2. Đối với những người đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ, thời gian cách ly còn 5 ngày.

Trước đó, vào tháng 10-2021, Bali mở cửa với du khách đến từ một số nơi như: Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản... với điều kiện du khách phải có bằng chứng đã đặt phòng để cách ly trong 8 ngày.