[Tin nhanh tối 30-1-2022] Giận chồng, người phụ nữ nuốt gần 13 triệu đồng vào bụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Giận chồng, người phụ nữ nuốt gần 13 triệu đồng vào bụng; 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người trong ngày 28 Tết; Bắt nhóm đối tượng lừa đảo bán số lô đề qua mạng, cam kết trúng 100%; Đến tiệm vàng cướp dây chuyền do thiếu nợ vì chơi game; Tổng thống Kazakhstan bác lời kêu gọi điều tra quốc tế về bạo loạn; “Bom bão tuyết” tấn công loạt thành phố Mỹ.

Giận chồng, người phụ nữ nuốt gần 13 triệu đồng vào bụng

Sáng 30-1, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, các y bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành làm thủ thuật nội soi gắp số tiền 12,5 triệu đồng trong bụng 1 nữ bệnh nhân ra ngoài.

Tổng số tiền 12,5 triệu đồng được các bác sĩ gắp ra từ thực quản của nữ bệnh nhân. Ảnh: Dân Trí

Tổng số tiền 12,5 triệu đồng được các bác sĩ gắp ra từ thực quản của nữ bệnh nhân. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, vào chiều 29-1, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân H. (31 tuổi, ngụ xã Ea Mđroh, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) bị kích động mức độ vừa. Qua lời trình bày của người thân, chị H. do có mâu thuẫn với chồng nên đã vò, cuộn tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng rồi nuốt liên tiếp vào bụng. Tổng số tiền chị H. nuốt vào là 12,5 triệu đồng. Sau khi được làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được theo dõi thêm.

27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người trong ngày 28 Tết

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 30-1 (28 Tết), cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương). Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.108 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ôtô, 691 xe môtô; tước 539 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 301 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.134 trường hợp.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo bán số lô đề qua mạng, cam kết trúng 100%

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), Phạm Tiến Tân (SN 2001) và Lê Đức Anh (SN 1989), cùng trú tại huyện Hương Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Cơ quan điều tra xác định, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Hồng Sơn đã lập trang facebook “Hội đồng xổ số miền Bắc”. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sơn đã rủ Phạm Tiến Tân và Lê Đức Anh cùng tham gia. Nhóm người này dùng điện thoại lên facebook tạo tin, bài và đăng tin rao bán số lô, số đề với tỷ lệ trúng 100%. Đây là các số lô, số đề do các đối tượng tự nghĩ ra.

Bằng thủ đoạn trên 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.C.T. (SN 2001, trú tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với tổng số tiền 50,5 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đến tiệm vàng cướp dây chuyền do thiếu nợ vì chơi game

Ngày 30-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Duy Tân, 35 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2-1, Tân đi xe máy đến tiệm vàng Kim Trang ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, giả vờ hỏi mua dây chuyền. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền 1 lượng vàng 24K, trị giá khoảng 50 triệu đồng cho Tân xem thì Tân cầm sợi dây chuyền bỏ chạy.

Chủ tiệm vàng tri hô đuổi theo và đạp ngã xe máy của Tân, đồng thời cùng người dân xung quanh truy đuổi, bắt giữ Tân cùng tang vật giao công an. Tại cơ quan công an, Tân khai do mê game dẫn đến thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản và tiệm vàng Kim Trang là nơi mà Tân chọn để gây án.

Tổng thống Kazakhstan bác lời kêu gọi điều tra quốc tế về bạo loạn

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 29-1 tuyên bố bác bỏ lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế nhằm vào cuộc khủng hoảng xảy ra vào những ngày đầu của năm 2022 này, đồng thời nhấn mạnh ông không có kế hoạch sửa đổi Hiến pháp để mở rộng quyền lực của Tổng thống.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước đầu tiên kể từ khi cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra tại Kazakhstan, Tổng thống Tokayev nhắc lại rằng lực lượng phiến quân và khủng bố có quan hệ với các phần tử nước ngoài đã gây ra cuộc khủng hoảng vừa qua, đồng thời khẳng định Kazakhstan có thể tự điều tra sự việc mà không cần sự hỗ trợ từ nước ngoài.

“Bom bão tuyết” tấn công loạt thành phố Mỹ

Miền Đông nước Mỹ đã phải hứng chịu một trong những trận “bom bão tuyết” mạnh nhất trong nhiều năm qua, làm mất điện diện rộng và khiến giao thông hỗn loạn. “Bom bão tuyết” là thuật ngữ chỉ hiện tượng thời tiết cực đoan khi áp suất khí quyển giảm rất nhanh trong thời gian ngắn. Những trận “bão bom” như vậy thường có sức mạnh lớn và quy mô ảnh hưởng diện rộng.

Người dân di chuyển trên cầu Williamsburg ở New York giữa bão tuyết hôm 29-1-2022

Người dân di chuyển trên cầu Williamsburg ở New York giữa bão tuyết hôm 29-1-2022

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 29-1 cho biết, trận “bom bão tuyết” này khiến khoảng 70 triệu người chịu ảnh hưởng, chủ yếu ở các thành phố như New York và Boston.