[Tin nhanh sáng 31-1-2022] Người phụ nữ bị con nợ sát hại rồi phi tang xác dưới hầm biogas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ bị con nợ sát hại rồi phi tang xác dưới hầm biogas; Tạm giam người cha cứa cổ 2 con; Xe đầu kéo tông sập nhà dân ngày giáp Tết; Công an Sóc Trăng thu thập hồ sơ cây cầu 125 tỷ đồng; Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong tháng; Thủ tướng Canada sơ tán tới nơi bí mật vì người biểu tình.

Người phụ nữ bị con nợ sát hại rồi phi tang xác dưới hầm biogas

Chiều 30-1, UBND xã Thạch Quảng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 10h15 cùng ngày, đơn vị này nhận được báo cáo của Công an xã Thạch Quảng về vụ việc giết người tại thôn Lâm Thành (xã Thạch Quảng).

Nạn nhân là chị Phạm Thị T. (SN 1983). Khoảng 15h30 ngày 28-1, chị Phạm Thị T. đi xe máy đến nhà Nguyễn Thị Vuông (SN 1973, cùng ở xã Thạch Quảng) để lấy tiền nợ.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Dân trí)
Người dân hiếu kỳ tập trung tại nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Dân trí)

Tại đây, nạn nhân bị Nguyễn Thị Vuông dùng hung khí đánh chết rồi bỏ xác vào giỏ đựng hàng bằng nhựa màu xanh, đem phi tang dưới hầm biogas phía sau nhà mình.

Khoảng 10h30 ngày 30-1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạch Quảng tìm thấy xác của chị Phạm Thị T. dưới hầm biogas của nhà Nguyễn Thị Vuông. Hiện, Nguyễn Thị Vuông đã bị Công an xã Thạch Quảng bắt giữ, bàn giao cho Công an huyện Thạch Thành thụ lý điều tra, làm rõ.

Tạm giam người cha cứa cổ 2 con

Ngày 30-1, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, ở thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội Giết người.

Khoảng 18h30 ngày 21-1, tại quán bánh mỳ Quỳnh Anh ở tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi, giữa Mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Mạnh dùng dao gây thương tích cho hai con nhỏ là N.M.K. (SN 2017) và N.Q.A. (SN 2018), làm hai cháu bị thương nhẹ ở vùng cổ.

Phát hiện sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Mạnh ngay sau đó bị khống chế, bắt giữ. Cả 3 bố con Mạnh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, sức khỏe 3 người ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Xe đầu kéo tông sập nhà dân ngày giáp Tết

Rạng sáng 30-1, ô tô tải mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc do anh T.V.T. (SN 1982, quê Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển trên tỉnh lộ 110, trên thùng xe lúc này chở theo một máy xúc.

Tới khu vực ngã ba Tà Hộc - Phiềng Chăn (thuộc xã Nà Bó, huyện Mai Sơn) ô tô này mất lái khi vào cua nên lật ngửa. Sự việc khiến máy xúc lao vào một nhà dân.

Xe đầu kéo hư hỏng nặng sau tai nạn (Ảnh: Zing)

Xe đầu kéo hư hỏng nặng sau tai nạn (Ảnh: Zing)

Theo lãnh đạo UBND xã Nà Bó, ô tô đầu kéo đã tông vào một hộ dân bán quần áo không có người phía trong, còn máy xúc lao vào một căn nhà khác có 2 mẹ con đang ngủ. Máy xúc dừng lại ngay trước đầu giường nên người trong nhà không bị thương.

Tại hiện trường, các căn nhà bị tông đổ sập một phần. Xe đầu kéo biến dạng hoàn toàn. Lãnh đạo UBND xã Nà Bó cho biết, vụ tai nạn khiến nam tài xế tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Mai Sơn làm rõ.

Công an Sóc Trăng thu thập hồ sơ cây cầu 125 tỷ đồng

Ngày 30-1, Công an tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến cầu Dù Tho. Cầu này nằm trong dự án đường trục phát triển kinh tế từ TP Sóc Trăng đến huyện Mỹ Xuyên (đường tôm - lúa), được đưa vào sử dụng ngày 12-10-2020.

Động thái của cơ quan điều tra nhằm giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm tham ô tài sản xảy ra tại dự án cầu Dù Tho. Ngoài toàn bộ hồ sơ liên quan đến cầu, cơ quan điều tra còn đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng cung cấp hồ sơ phê duyệt dự án điều chỉnh giá gói thầu số 8 của dự án đường tôm – lúa.

Tuyến đường trọng điểm từ TP Sóc Trăng về vùng kinh tế tôm - lúa trọng điểm của tỉnh này có tổng chiều dài 25,5 km, bắt đầu từ phường 9 (TP Sóc Trăng), đi qua trung tâm huyện Mỹ Xuyên, đến Dù Tho (xã Tham Đôn) và kết thúc tại vùng “con tôm ôm cây lúa” ở xã Gia Hòa 1. Dự án này có vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Trong đó, vốn đầu tư cầu Dù Tho khoảng 125 tỷ đồng.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong tháng

Mỹ đưa ra phản ứng quyết liệt sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa có tầm bắn xa nhất kể từ năm 2017. Phản ứng được Washington đưa ra sau vụ phóng tên lửa ngày 30-1, đây là lần thứ 7 trong vòng một tháng Triều Tiên phóng thử tên lửa, Guardian đưa tin.

Một tên lửa được Triều Tiên phóng trong tháng 1
Một tên lửa được Triều Tiên phóng trong tháng 1

“Mỹ lên án những hành động này và kêu gọi Triều Tiên tránh thực hiện những hành vi gây bất ổn hơn nữa”, Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho biết. Tuy vậy, quân đội Mỹ đánh giá vụ thử tên lửa của Triều Tiên không tạo ra đe dọa trực tiếp tới lãnh thổ, công dân Mỹ cũng như các đồng minh.

Thủ tướng Canada sơ tán tới nơi bí mật vì người biểu tình

CBC đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và gia đình đã phải sơ tán đến một địa điểm bí mật khi hàng nghìn tài xế xe tải biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế Covid-19.

Quyết định sơ tán Thủ tướng và gia đình được đưa ra sau khi xuất hiện cảnh báo rằng, những người biểu tình có thể kéo đến nhà của các chính trị gia. Văn phòng thủ tướng cho biết, ông Trudeau đang “ở một nơi riêng biệt trong vùng thủ đô và làm việc từ xa”.