Tiết lộ không gian âm nhạc "khủng" nơi 4 ban nhạc huyền thoại quốc tế sẽ trình diễn tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lần đầu tiên được tổ chức song "HAY Glamping Music Festival" trở thành sự kiện âm nhạc gây chú ý nhất thời gian qua khi quy tụ được 4 ban nhạc huyền thoại quốc tế A1, The Moffatts, 911 và Blue tham gia trình diễn. 

"HAY Glamping Music Festival" là lễ hội âm nhạc quốc tế do TheBROS Entertainment lần đầu tiên đứng ra tổ chức. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 10h đến 23h30 ngày 6-8-2022 tại Công viên Yên Sở - Gamuda City, Hà Nội, quy tụ 17 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước và quốc tế với kỳ vọng mang đến những trải nghiệm tuổi trẻ đáng nhớ cho những người yêu nhạc, đam mê dịch chuyển và thích khám phá.

Các thành viên nhóm Blue

Các thành viên nhóm Blue

Một trong những bất ngờ lớn nhất của sự kiện âm nhạc này là có thể mời được cùng một lúc cả 4 ban nhạc huyền thoại đẳng cấp quốc tế từng là thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x là: The Moffatts, 911, A1 và Blue. Chia sẻ về điều này, ông Hoàng Linh - Trưởng Ban tổ chức, Tổng đạo diễn "HAY Glamping Music Festival" cho biết, chủ đề chương trình lần này là “Thanh xuân rực rỡ" nên sự xuất hiện của các ban nhạc đình đám một thời hứa hẹn sẽ làm sống lại những ký ức và hoài niệm về một thời tuổi trẻ của nhiều thế hệ người nghe.

Cũng theo đại diện TheBROS, ban đầu đơn vị này cũng đặt tham vọng lớn hơn rằng có thể mời được thêm nhiều ban nhạc nổi tiếng khác như: Westlife hay Backstreet Boys...song do thời gian gấp gấp, khó để có thể khớp được lịch của các nghệ sĩ nên ý định này đành phải tạm gác lại. Tuy nhiên cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng khác mà đơn vị này đang làm việc thì họ vẫn chắc chắn là những cái tên nằm trong kế hoạch của "Hay Glamping Music Festival" năm tới.

Ban nhạc A1

Ban nhạc A1

Khi được hỏi về quá trình hiện thực hóa việc tổ chức một sự kiện quy tụ các ban nhạc lừng danh quốc tế trên tại sự kiện năm nay, đại diện TheBROS chia sẻ, đằng sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả êkip. Theo đó, quá trình mời các nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ ở vấn đề cát-sê cao ngất ngưởng hàng tỷ đồng mà còn bởi những đòi hỏi chặt chẽ của họ về chuyện đi lại, ăn ở, tổ chức, kỹ thuật… Bên cạnh đó còn là sự cách biệt về địa lý, múi giờ, ngôn ngữ…

Thậm chí, ban đầu khi mới đặt vấn đề mời sang Việt Nam biểu diễn, phía đại diện các ban nhạc tỏ ra khá thận trọng vì còn muốn xem xét năng lực thực sự của đơn vị tổ chức. Sau khi tìm hiểu kỹ và trải qua nhiều cuộc thương thảo, từ email đến điện thoại và gặp gỡ, phía đại diện của các ban nhạc đều bày tỏ sự tin tưởng và hứng thú nhận lời.

Đặc biệt, đại diện đơn vị sản xuất "HAY Glamping Music Festival" tiết lộ, lẽ ra ban nhạc A1 sẽ chỉ có 3 thành viên tham gia được chương trình do Ben cáo bận bởi anh vừa lấy vợ và muốn dành thời gian cho gia đình. Song trong lần cả ba thành viên còn lại của A1 đến dự đám cưới của anh và hào hứng kể về kế hoạch cho chuyến đi tới Hà Nội, Ben đột nhiên thay đổi quyết định và tuyên bố sẽ đồng hành cùng cả nhóm. Sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo về trao đổi về việc này, phía TheBROS đã lập tức chuẩn bị các thủ tục để nam ca sĩ kịp cùng cả nhóm đáp chuyến bay đến Hà Nội.

"Với mong muốn tạo nên một lễ hội âm nhạc nghệ thuật tiệm cận nhất với xu hướng lễ hội âm nhạc trên thế giới, HAY Glamping Music Festival là nơi các nghệ sĩ - không phân biệt quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, dòng nhạc… cùng nhau kể một câu chuyện mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ một tên tuổi riêng biệt nào." - đại diện TheBROS cho biết.

Phía ban tổ chức "HAY Glamping Music Festival 2022" cũng tiết lộ chương trình sẽ có nhiều tiết mục hợp tác “độc nhất vô nhị” chưa từng có tiền lệ được thực hiện bởi các nghệ sĩ Việt Nam và ban nhạc quốc tế. Đây chính là cơ hội có một không hai để các nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội đứng chung sân khấu, giao lưu học hỏi và quan trọng nhất là mang đến những màn trình diễn âm nhạc để đời cho khán giả.

Về không gian tổ chức "HAY Glamping Music Festival 2022", đại diện ban tổ chức cho biết, sự khác biệt và đặc biệt của sự kiện này là ở chỗ sẽ có 5 khu vực gồm: sân khấu chính, khu vực ẩm thực, chuỗi hoạt động trải nghiệm tương tác và khu cắm trại Glamping - hình thức cắm trại đầy đủ tiện nghi, cao cấp nhưng vẫn hướng đến những hoạt động ngoài trời và hòa mình vào thiên nhiên.

Đại diện nhà sản xuất sự kiện tại buổi gặp gỡ công bố chính thức chuơng trình

Đại diện nhà sản xuất sự kiện tại buổi gặp gỡ công bố chính thức chuơng trình

Vé tham gia chương trình sẽ có các mức: hạng khởi điểm "Hay đo sớm" có giá 399.000/vé dành cho những bạn trẻ có thể "check-in" trước 12h trưa và tham gia hoạt động suốt cả ngày; hạng phổ thông "Hay phết - Ga" có giá 749.000/vé; cuối cùng là hạng "Hay Vip" có giá 1.700.000/ vé. Trong không gian này, khán giả sẽ có dịp tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc âm nhạc, ẩm thực, du lịch, giải trí sôi động cùng 17 nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa, 16 hương vị ẩm thực hấp dẫn, 10 giờ biểu diễn hết mình, 3 khu vực cắm trại và 2 khu vực giải trí. Tham gia trình diễn tại chương trình còn có nhiều nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng của Việt Nam như: Da LAB, Hoàng Dũng, Ngọt Band, Chillies, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Nhạc Của Trang, Tùng, Gigi Hương Giang, Ban nhạc Màu nước, bộ 3 DJ - DJ Mike Hào, DJ Kodeine, DJ Duy Tuấn... Sự kiện được dẫn dắt bởi 2 MC Anh Tuấn và Phí Linh.

“Đối với chúng tôi, một lễ hội âm nhạc thành công không chỉ là bán hết toàn bộ vé hay được nhận những lời tung hô, mà quan trọng là những trải nghiệm tuyệt vời mà nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng với hàng nghìn khán giả đến tham dự sẽ cảm nhận được. Năm nay là năm đầu tiên của 'HAY Glamping Music Festival' và về lâu dài chúng tôi mong muốn có thể tổ chức những lễ hội kéo dài 2ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm... để đây sẽ trở thành là điểm đến thưởng thức nghệ thuật, vui chơi dành cho nhóm bạn, gia đình và cả du khách quốc tế vào mỗi dịp chương trình diễn ra." - đại diện TheBROS bày tỏ.

Ban nhạc The Moffatts

Ban nhạc The Moffatts

Không dừng lại ở đó, phía TheBROS cho biết sẽ kết hợp với dự án cover "Music Travel Love" (sở hữu hàng triệu views trên youtube) của 2 thành viên The Moffatts thực hiện 4 MV "cover" quay tại 4 điểm đến tuyệt đẹp tại Việt Nam.

Từ phía The Moffatts, các chàng trai bày tỏ niềm hạnh phúc vào háo hức khi được quay trở lại Việt Nam: “Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến Việt Nam biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời: Đồ ăn ngon, con người thân thiện. Nhưng với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là một nghệ sĩ, chúng tôi sẽ trở thành một du khách muốn lan toả vẻ đẹp nơi đây thông qua hành trình cùng HAY Festival!".

Các thành viên ban nhạc quốc tế gửi lời chào tới khán giả Việt Nam