Ảnh minh hoạ
Điều thú vị nhất trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurobiology of Learning and Memory số tháng 9 này là nó cho thấy phương pháp tránh thai bằng nội tiết tố có tác động đến trí nhớ, nhà nghiên cứu Shawn Nielsen nói.
Đến nay mới có rất ít nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc tránh thai đối với quá trình nhận thức trong khi hiện có hơn 100 triệu phụ nữ trên toàn thế giới sử dụng biện pháp này. Bà Shawn Nielsen nhấn mạnh loại thuốc này không tổn hại bộ nhớ, chỉ là thay đổi về dạng thông tin trong bộ nhớ chứ không làm mất đi.
Giới y học cho rằng đây là bước kế tiếp nhằm tìm hiểu về sự khác biệt của bộ nhớ giữa hai giới. Trước đó, nhiều nghiên cứu cho rằng trí nhớ của phụ nữ thường do bán cầu não trái kiểm soát, còn nam giới thường dựa nhiều hơn vào hoạt động của não phải, trong đó họ giữ được ký ức về sự việc tốt hơn là chi tiết.