Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài

ANTD.VN -Phòng Cảnh sát PCCC số 5- Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật máy bay -Sân bay Quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào ngày 12-12.

Giả định tình huống vào khoảng 9h30 ngày 12-12, xảy cháy tại khu vực làm việc có khoảng 200 người trên tầng 4 nhà phức hợp 7 tầng thuộc Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật máy bay – Sân bay Quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội.

Giả định khi xảy cháy có người mắc kẹt trên tầng 4

Nguyên nhân xảy ra cháy được xác định do chập điện. Chất cháy chủ yếu là thiết bị điện, nhựa, giấy tờ… Thời gian cháy tự do của đám cháy từ khi bắt đầu (khi nhân viên văn phòng phát hiện ra cháy) đến khi lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai đội hình là 05 phút; diện tích đám cháy khoảng 50m2 .

Lực lượng cứu hỏa kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với đội chữa cháy cơ sở khống chế đám cháy

Khi xảy ra cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng và giải phóng ra nhiều khói, khí độc. Do tiếp xúc với chất dễ cháy ngọn lửa phát triển mạnh, bức xạ nhiệt lớn, khói tỏa nhiều, khả năng lan nhanh, nếu không kịp thời chữa cháy đám cháy có khả năng cháy lan rộng ra các phòng lân cận, các tầng phía trên và có nhiều cán bộ công nhân viên đang làm việc gây khó khăn trong công tác thoát nạn.

Lực lượng cứu thương nhanh chóng có mặt, thực hiện hồi sức cấp cứu nạn nhân

Nhận được tin báo cháy, các đơn vị đến hiện trường triển khai phương tiện cùng lực lượng, tổ chức cứu người bị nạn, dập lửa. Lực lượng cơ sở phát lệnh báo động cháy bằng các hệ thống loa, kẻng báo cháy tại các khu vực. Sau khi nghe hiệu lệnh báo cháy toàn bộ đội viên đội chữa cháy cơ sở triển khai thực hành theo phương án chữa cháy; Lực lượng PCCC tại chỗ triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và báo cáo có 02 cán bộ công nhân viên bị các giá hàng hóa đè lên người không tự thoát nạn được.

Lực lượng cứu nạn tiếp cập hiện trường bằng thang dây để tìm kiếm cứu nạn

Phòng Cảnh sát PCCC số 5 điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai lực lượng tổ chức cứu nạn cứu cứu hộ khống chế đám cháy.

Buổi diễn tập giúp cơ sở nhận thức rõ vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và lực lượng PCCC cơ sở đối với công tác phòng cháy chữa cháy; Quán triệt việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong tổ chức chữa cháy, việc thực hiện quy trình tổ chức chữa cháy, sử dụng thành thạo hệ thống PCCC tại chỗ của cơ sở; Lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã triển khai cứu nạn cứu hộ theo tình huống đã đề ra; Công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.