Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Khu di tích Trường Dục Thanh

ANTĐ - Sáng 18-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Khu di tích Trường Dục Thanh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Bình Thuận), TP Phan Thiết.
Thủ tướng thăm Khu di tích Trường Dục Thanh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và dạy học năm 1910

Thủ tướng thăm Khu di tích Trường Dục Thanh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ở và dạy học năm 1910

Khu di tích Trường Dục Thanh tọa lạc tại số 39 đường Trưng Nhị, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và dạy học vào năm 1910 trước lúc Người vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.

Ghi lưu bút tại Khu di tích Trường Dục Thanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: “Nguyện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ghi lưu bút tại Khu di tích Trường Dục Thanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: 
“Nguyện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Khu di tích Trường Dục Thanh, nơi gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành một điểm son lịch sử trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là địa điểm thu hút du khách quốc tế đến tham quan.

Ghi lưu bút tại Khu di tích Trường Dục Thanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: “Nguyện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.