Thư cảm ơn

Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2009

Thư cảm ơn

Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2009

>>>Cuộc hội ngộ của những con người kiên trung

>>>Truy điệu và an táng 300 hài cốt liệt sỹ nhà lao Cây Dừa (Phú Quốc)

Kính gửi: Ban lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô

Kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-2009), thể theo nguyện vọng tha thiết của nhiều chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày và thân nhân các liệt sỹ được ra đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang dự Lễ cầu siêu, Lễ truy điệu và an táng hơn 300 liệt sỹ (đã được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang quy tập đợt 3). Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày phối hợp tổ chức cho hơn 400 “Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày” đảo Phú Quốc và thân nhân các liệt sỹ tham dự chuyến đi “Tình nghĩa” để tri ân đồng đội, thăm đồng chí, cảm ơn đồng bào và giao lưu truyền thống từ ngày 23-7 đến 29-7-2009.

Vinh dự cho đoàn đại biểu đã nhận được sự quan tâm, động viên của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng chí Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự giúp đỡ của Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội, Thành ủy - UBND thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Đồng Tháp cùng một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương.

Với tình cảm “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc hoạt động tri ân đã diễn ra thành công tốt đẹp, được các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến các địa phương nơi đoàn đến gặp gỡ, giao lưu biểu dương khen ngợi và đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, kết quả cuộc hoạt động của toàn đoàn. Đặc biệt đã gây được ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu được tham dự, góp phần củng cố niềm tin yêu cuộc sống và giữ vững thành quả cách mạng.

Thay mặt Ban tổ chức, Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô đã ghé vai, góp sức cùng Ban tổ chức động viên, chăm sóc đoàn đại biểu Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày và thân nhân các liệt sỹ toàn quốc trong chuyến đi “Tình nghĩa” ra đảo Phú Quốc hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ thêm phần phong phú và có ý nghĩa thiết thực.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Ban tổ chức Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử

Lê Xuân Niêm Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức