Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tên tôi là: Đoàn Thị Nga, ở cụm 8 - thôn Triệu Xuyên - xã Long Xuyên - huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Vào khoảng 10h sáng 7-10-2012, tôi phát hiện két sắt của gia đình đã bị kẻ gian lấy đi một số tiền lớn. Gia đình tôi đã viết đơn trình báo lên công an xã - Công an huyện Phúc Thọ để mong truy tìm được kẻ gian lấy lại số tiền hơn 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Sau 2 ngày tìm kiếm, trong lúc gia đình đã hết hi vọng thì 1h30 sáng 9-10-2012 tôi nhận được tin báo của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh là tổ trưởng tổ tuần tra thuộc Đại đội CSCĐ đặc nhiệm -Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội thông báo đã bắt được đối tượng và thu hồi số tài sản đã mất. 

Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại đội CSCĐ đặc nhiệm đã đào tạo, huấn luyện những chiến sĩ công an ưu tú và lời cảm ơn đặc biệt đến tổ TTKS do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh làm tổ trưởng. Chúc các anh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.