Thời tiết hôm nay: Bắc bộ nắng nóng, nhiệt độ vọt lên 36 độ C

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, thời tiết hôm nay 1/9, Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực Trung và Nam Trung bộ từ hôm nay có mưa rào và giông vài nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối mưa vừa, mưa to vài nơi.

Tây Nguyên và Nam bộ chiều và đêm mưa rào và giông, vài nơi mưa to. Riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể thời tiết hôm nay 1/9:

Phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ. C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 1/9, thời tiết Bắc bộ có nắng nóng

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 1/9, thời tiết Bắc bộ có nắng nóng

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Phía Nam đêm mưa rào và giông rải rác, vài nơi mưa vừa, mưa to, ngày mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm mưa rào và giông, vài nơi mưa to, phía Nam mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ chiều và đêm mưa rào và giông, vài nơi mưa to. Riêng miền Đông có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trong khi đó, trong một diễn biến khác, vào sáng sớm nay 1/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Trong ngày hôm nay bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có xu hướng yếu dần.

Theo nhận định, trong 2-3 ngày tới, bão số 3 chưa có khả năng gây ảnh hưởng đến Vịnh Bắc bộ.