Công an Thủ đô thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thiếu tiền tiêu xài, gã trai đi cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tiền tiêu xài, Hồ Tự Duẩn lên kế hoạch cướp giật tài sản. Cho đến khi bị bắt, gã đã thực hiện 3 vụ cướp giật trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Duẩn (SN 1992, trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hiện ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Duẩn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hồ Tự Duẩn

Đối tượng Hồ Tự Duẩn

Trước đó, ngày 28-6, Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên nhận được tin trình báo của anh T.Đ (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên) về việc khi anh đang di chuyển trên đường Hội Xá, phường Phúc Lợi thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12promax.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Phúc Lợi khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà, dựng đối tượng nghi vấn. Chỉ sau khoảng 1 ngày tiếp nhận tin báo, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Hồ Tự Duẩn.

Tại cơ quan điều tra, Duẩn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên gã đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch đi cướp. Thực hiện kế hoạch, vào tối 28-6, đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi điều khiển xe Yamaha Exciter đi dọc các tuyến phố tìm kiếm “con mồi”. Khi đi đến đường Hội Xá, Duẩn phát hiện anh T.Đ ngồi sau xe tài xế grab, tay cầm điện thoại di động, thấy vậy, đối tượng vượt xe áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại.

Sau khi cướp giật được tài sản, gã mang đến một cửa hàng ở huyện Gia Lâm mục đích để thuê mở mật khẩu của máy nhưng không được. Do vậy, Duẩn đã mang chiếc điện thoại về cất giấu và bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Duẩn khai nhận trước đó đã thực hiện thành công 2 vụ cướp giật điện thoại tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội và tại phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại liên quan đến các vụ việc trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, hoặc gặp đồng chí Hoàng Xuân Dượng, điều tra viên, số điện thoại 0914.598.989 để phối hợp giải quyết theo quy định.