Công an Thủ đô thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Truy 'nóng' nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân ở quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ lúc nhận được đơn trình báo, lực lượng Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng có hành vi ném chất bẩn, chất thải vào nhà dân ở phường Văn Quán.

"Vụ việc không gây thiệt hại, hậu quả nghiêm trọng, nhưng tính chất của nó khiến người dân bức xúc. Đặc biệt, loại tội phạm, vi phạm này đã và đang được chúng tôi quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn. Chính vì vậy, chỉ huy CAQ giao CQĐT khẩn trương phối hợp với CAP Văn Quán, trong thời gian sớm nhất phải xác định động cơ và nhóm đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", chỉ huy CAQ Hà Đông thông tin với PV ANTĐ về kết quả truy xét, đấu tranh và làm rõ nhanh nhóm đối tượng thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà dân, xảy ra ở phường Văn Quán, lúc rạng sáng 7-7-2023.

Theo điều tra, ngày 7-7, ông T.Đ (trú ở phường Văn Quán), đến cơ quan Công an trình báo về việc gia đình ông bị ném chất bẩn vào cửa, xảy ra rạng sáng cùng ngày. Tài liệu trinh sát thu thập và hình ảnh camera an ninh mà CAQ Hà Đông thu thập cho thấy: khoảng 2h sáng 7-7, có 2 đối tượng đi xe máy, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang gần kín mặt xuất hiện trước cửa nhà ông Đ., dừng lại quan sát rồi hắt chất lỏng vào cửa rồi bỏ đi.

"Diễn biến sự việc xảy ra rất nhanh, hầu như không có nhân chứng nào bắt gặp, nhận được được các đối tượng ném chất bẩn. Tuy nhiên qua phân tích, nhận định hình ảnh camera an ninh, CQĐT xác định nhóm đối tượng trên không hề...ném nhầm. Và chất bẩn chúng ném có chủ đích rõ ràng nhắm đến gia đình ông Đ.", chỉ huy đội Điều tra tổng hợp, đơn vị được phân công điều tra vụ việc nhớ lại.

"Truy "nóng" và làm rõ động cơ của các đối tượng liên quan", đó là quyết tâm của CAQ Hà Đông, và cũng để dư luận người dân bớt bức xúc. Công tác điều tra "xoáy" vào manh mối quan trọng, là những mâu thuẫn với người ngoài xã hội của gia đình ông Đ. Và rất may, qua nắm tình hình, CQĐT biết được mâu thuẫn ấy...không có quá nhiều!

Trước thời điểm xảy ra vụ ném chất bẩn, và hiện tại, gia đình ông Đ. đang xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện tại cơ quan Tòa án, đối với Đ.T.H (SN 1978, trú ở quận Hà Đông). Giữa người phụ nữ này với ông Đ. từng hợp tác cho thuê ngôi nhà của ông Đ. ở phường Văn Quán.

Thời gian gần đây, do bất đồng về thanh toán tiền thuê nhà, nên ông Đ. đã gởi đơn kiện Đ.T.H đến Tòa, và phán quyết vẫn chưa được đưa ra.

Khi CQĐT đến tìm Đ.T.H để xác minh, thì người phụ nữ này vắng nhà. Tuy nhiên bằng các nghiệp vụ, cơ quan Công an dựng được mối quan hệ thân thiệt của H. với Đ.K.H (SN 1957, trú ở quận Hà Đông). "Cạ cứng" với H. là T.Q.K (SN 1979, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bí mật xác minh 2 nhân vật này, CAQ Hà Đông nhận ra ngoại hình rất giống 2 người xuất hiện, ném chất bẩn vào nhà ông Đ., hôm rạng sáng 7-7.

CQĐT quyết định triệu tập 2 nghi can T.Q.K và Đ.K.H đến làm việc. Biết không thể quanh co, K. và H. đã phải khai nhận hành vi vi phạm. Theo đó, ngày 4-7, Đ.K.H được Đ.T.H kể lại mâu thuẫn với ông Đ., xung quanh việc thuê nhà ở phường Văn Quán. Vụ việc đang được Tòa án thụ lý, nhưng H. vẫn ấm ức, muốn nhờ Đ.K.H ném chất bẩn vào nhà ông Đ. nhằm gây sức ép để không ai đến thuê nhà. Nhận lời, Đ.K.H rủ T.Q.K tham gia.

Cơ quan Công an triệu tập người ném chất bẩn chất thải vào nhà dân

Cơ quan Công an triệu tập người ném chất bẩn chất thải vào nhà dân

Xử lý người ném chất bẩn chất thải vào nhà dân

Xử lý người ném chất bẩn chất thải vào nhà dân

Rạng sáng 7-7, H. rủ K. điều khiển xe máy mò đến khu vực nhà ông Đ. Sau khi nhận rõ ngôi nhà, theo "lệnh" của H., K. 3 lần liên tiếp hắt mắm tôm vào cửa, rồi các đối tượng bỏ đi.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Đ.K.H có 1 tiền sự về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác; còn T.Q.K có 3 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, cùng với việc lập hồ sơ xử lý H. và K. về hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn vào nhà ở, nơi ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác; CQĐT đang tiếp tục xác minh đối với Đ.T.H để làm rõ vai trò trong vụ việc này. Tinh thần là xử lý triệt để vi phạm để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung...