Thêm không khí lạnh, Hà Nội rét đến 12 độ C

ANTD.VN -Khoảng tối 29/11, một đợt không khí lạnh nữa sẽ bổ sung xuống các tỉnh phía Bắc khiến nền nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng xuống mức 12 độ C, vùng núi cao có thể ở mức 6 độ C. 

Nền nhiệt ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiếp tục giảm sâu do không khí lạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện tại, thời tiết tại các tỉnh phía Bắc đang có hình thái: trưa và chiều hửng nắng ấm, nhiệt độ ở mức 23-24 độ C, tuy nhiên, về chiều tối và đêm, sáng sớm thì trời lạnh, có thể xuống mức 15-17 độ C.

Từ tối 29/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ bổ sung xuống các tỉnh phía Bắc khiến nền nhiệt độ tiếp tục giảm thêm. 

Dự báo, về đêm và sáng sớm mức nhiệt chỉ còn 12-15 độ C ở đồng bằng, 9-11 độ C vùng núi. Một số vùng cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể chỉ 6-9 độ C. Nhiệt độ xuống thấp trong đợt rét này tập trung vào các ngày từ 30/11 đến 2/12. Tại Hà Nội, nền nhiệt về đêm thấp nhất xuống mức 12-13 độ C.

Không khí lạnh sau đó tràn xuống Bắc và Trung Trung bộ, đầy nền nhiệt ở khu vực này còn 17-18 độ C. Gió mùa đông bắc kết hợp với vùng áp thấp suy yếu từ bão Tokage khiến từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to phổ biến 200-400 mm.

Đợt rét dự báo kéo dài đến 3-4/12. Ngoài ra theo dự báo, trong tháng 12 năm nay, miền Bắc có thể đón 3-4 đợt rét đậm.