Hội thảo quốc tế "Thành phố sáng tạo Hà Nội - Xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực"

Hội thảo quốc tế "Thành phố sáng tạo Hà Nội - Xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực"

ANTD.VN - Là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, Sáng ngày 21/11, Sở VHTT Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức Hội thảo quốc tế "Thành phố sáng tạo Hà Nội - Xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực". Tại đây, các đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đại diện các thành phố sáng tạo trên thế giới đã cùng đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu nhằm giúp Hà Nội xây dựng thành công thương hiệu "Thành phố sáng tạo", phát triển công nghiệp văn hóa.
Hội An, Đà Lạt trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO

Hội An, Đà Lạt trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO

ANTD.VN - Sau Hà Nội, thêm hai thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO. Theo đo Đà Lạt được công nhận trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực Thủ công và nghệ thuật dân gian.
Bắc nhịp cầu để đưa ý tưởng sáng tạo ra thực tế

Bắc nhịp cầu để đưa ý tưởng sáng tạo ra thực tế

ANTD.VN - Sở hữu nguồn lực văn hóa dồi dào với hệ thống di tích, làng nghề dày đặc cùng dân số vàng, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các cam kết với UNESCO trong xây dựng “Thành phố sáng tạo”. Các cuộc thi liên tiếp được phát động nhằm tạo ra sân chơi và khuyến khích người trẻ đề xuất các ý tưởng làm đẹp, thiết kế không gian công cộng, đóng góp sức mình để tạo nên mạng lưới các nhà sáng tạo trẻ. Tuy nhiên, từ ý tưởng bước ra thực tế lại là câu chuyện không ít khó khăn.
Giới trẻ là chủ thể để xây dựng “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”

Giới trẻ là chủ thể để xây dựng “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”

ANTD.VN - Xây dựng mạng lưới nhà thiết kế sáng tạo trẻ là sáng kiến ở cấp độ quốc tế mà Hà Nội đang bắt tay vào thực hiện khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc). Với sáng kiến này, Thủ đô đặt vai trò của đội ngũ sáng tạo, thiết kế trẻ làm trung tâm của mọi hoạt động, nhằm xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”.
"Đối thoại liên thế hệ vì mục tiêu phát triển bền vững"

"Đối thoại liên thế hệ vì mục tiêu phát triển bền vững"

ANTD.VN - Tối ngày 11/8 tại trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm "Đối thoại liên thế hệ vì mục tiêu phát triển bền vững". Sự kiện là nơi các bạn thanh niên thể hiện sự sáng tạo của mình, đóng góp vào chương trình hành động "Thành phố Sáng tạo" của thành phố Hà Nội.
Sở hữu nhiều lợi thế nhưng lý do nào khiến Hà Nội gặp khó khăn trong phát triển công nghiệp văn hóa?

Sở hữu nhiều lợi thế nhưng lý do nào khiến Hà Nội gặp khó khăn trong phát triển công nghiệp văn hóa?

ANTD.VN - Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô là một quá trình đồ sộ và đặt con người làm vị trí trung tâm. Để đạt được mục tiêu như mong đợi, Hà Nội cần chia nhỏ kế hoạch và đặt ra mục tiêu cụ thể, xác định lĩnh vực nào cần được ưu tiên trước và từng bước hoàn thiện trong  khoảng thời gian hạn định. 
Xây dựng thương hiệu "Thành phố sáng tạo" cho Hà Nội như thế nào?

Xây dựng thương hiệu "Thành phố sáng tạo" cho Hà Nội như thế nào?

ANTD.VN - Đã 2 năm, Hà Nội được UNESCO công nhận là “thành phố sáng tạo". Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho các hoạt động lan tỏa về danh hiệu mới của thành phố bị trì hoãn và khiến không ít người chưa nắm bắt được thông tin. Theo các chuyên gia, câu chuyện ở đây không phải là truyền thông mà là xây dựng thương hiệu "thành phố sáng tạo" cho Hà Nội như thế nào, để người dân và bạn bè quốc tế công nhận và có góc nhìn đúng đắn nhất.

Du khách thích thú trải nghiệm tại lễ hội văn hóa dân gian

Du khách thích thú trải nghiệm tại lễ hội văn hóa dân gian

ANTD.VN - Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại do thành phố Hà Nội tổ chức với không gian ngập tràn sắc màu văn hóa truyền thống diễn ra vào dịp cuối tuần, trùng với thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đã thu hút đông người dân và du khách tới thăm quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng Hoà Lạc thành "vùng lõi" nghiên cứu, phát triển công nghệ

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng Hoà Lạc thành "vùng lõi" nghiên cứu, phát triển công nghệ

ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm KH&CN hàng đầu của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào năm 2025.

 Thủ đô nghìn năm văn hiến, vươn tầm “Thành phố sáng tạo”

Thủ đô nghìn năm văn hiến, vươn tầm “Thành phố sáng tạo”

ANTD.VN - Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến là mảnh đất sản sinh ra những con người hào hoa, thanh lịch, kiên cường, anh dũng. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa nghìn năm văn hiến không chỉ là trách nhiệm mà còn góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.