Thanh niên cần nêu cao tinh thần 5 tiên phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thanh niên Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với dân tộc; phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức thanh niên để ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, thực sự có khát vọng cống hiến, vươn lên lập thân, lập nghiệp và tham gia vào các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 về chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỉ nguyên 4.0

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 về chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỉ nguyên 4.0

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023.

Theo đó, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cần tiếp tục rà soát các chính sách hiện hành để chăm lo, phát huy các đối tượng thanh niên đặc thù: thanh niên có tài năng, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật và các đối tượng thanh niên yếu thế khác, đảm bảo mọi thanh niên đều được hưởng các chính sách bình đẳng.

Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, khẩn trương xây dựng các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành đã được phân công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tục triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, trong đó đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Thông báo tới tổ chức đoàn các cấp để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến thanh niên và chuyển tới thanh niên mong muốn, kỳ vọng và thông điệp của của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ thanh niên Việt Nam.

Thanh niên Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với dân tộc; phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức thanh niên để ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, thực sự có khát vọng cống hiến, vươn lên lập thân, lập nghiệp và tham gia vào các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Thanh niên nêu cao tinh thần "5 tiên phong".

Đó là, tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc; Tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng trong mọi hoàn cảnh;

Tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành; Tiên phong trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc.