Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.
![]() |
Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị |
Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình nhận thấy các nguy cơ lộ, lọt, mất, đánh cắp, chiếm đoạt bí mật Nhà nước vẫn tiềm ẩn nhất là trên không gian mạng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi các cơ quan cấp huyện đang trong quá trình sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, dễ xảy ra lộ, lọt bí mật Nhà nước.
Trước thực tiễn đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền cấp huyện phục vụ chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy.
![]() |
Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại hội nghị |
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long nêu rõ hiện nay, các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã đang gấp rút, khẩn trương, quyết liệt triển khai chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính với khối lượng công việc bộn bề, vô cùng lớn trên tất cả các khâu, các mặt công tác.
Trong bối cảnh này, bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. “Nhận diện rõ các nguy cơ, hình thức lộ, mất bí mật Nhà nước để chủ động phòng ngừa là vấn đề cấp bách đặt ra đối với chúng ta bởi hậu quả của lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước là không thể xem nhẹ” - Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.
![]() |
Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ quán triệt nội dung bảo vệ bí mật Nhà nước |
Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu sau tập huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức, phát huy trách nhiệm để cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tất cả các khâu, các mặt công tác, tới từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên, công nhân viên thuộc đơn vị thời gian tới.
Rà soát, phân loại và tổ chức quản lý chặt chẽ các loại tài liệu, thông tin bí mật Nhà nước; quá trình bàn giao, tiêu hủy phải lập biên bản chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định; tổ chức ký cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước cho tất cả lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 85 của Ban Bí thư về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
![]() |
Các đại biểu dự hội nghị |
Các đồng chí lãnh đạo cần phát huy trách nhiệm nêu gương; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định bảo vệ bí mật Nhà nước của cán bộ cấp dưới; thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với CATP trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình thực hiện.
Sau phần khai mạc, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã phổ biến, hướng dẫn các nội dung cốt lõi trong các văn bản quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; các phương hướng, giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước ở các cơ quan đơn vị, nhất là những kiến thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính…