Thận trọng và linh hoạt trong chính sách tiền tệ

ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – Nguyễn Văn Bình cho biết, năm 2013 NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo định hướng thận trọng và linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến lạm phát và cân đối vĩ mô, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. 

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2013 mà NHNN đặt ra là 12%

Không hạn chế cho vay phi sản xuất 

Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định: “Mục tiêu nền tảng trong năm 2013 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nếu lạm phát giảm thì lãi suất có thể tiếp tục giảm nhanh. Chúng ta có thể kiểm soát được lạm phát, nhưng nguy cơ lạm phát bùng nổ trở lại cũng rất cao vì thế việc điều chỉnh giảm lãi suất cần những bước đi thận trọng”. 

Trong năm 2013, NHNN sẽ điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo kiểm soát lượng tiền cung ứng. Các chỉ tiêu tiền tệ như tổng phương tiện thanh toán, tín dụng ở mức hợp lý và điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 8%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 

NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng để đảm bảo mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 mà NHNN đặt ra là 12%, cao hơn nhiều so với kết quả 7% của năm 2012. Cùng với việc tăng tín dụng, NHNN cũng sẽ không kiểm soát tỷ trọng cho vay với khu vực phi sản xuất như chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng… trong năm 2013. 

Về tỷ giá và thị trường ngoại hối, NHNN sẽ điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp với quan hệ cung – cầu ngoại tệ, diễn biến cán cân thanh toán quốc tế và các cân đối vĩ mô. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành tăng cường quản lý, giám sát thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiên quyết khắc phục tình trạng đô-la hóa. Giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, tránh rủi ro và giảm nợ xấu. 

Theo số liệu của NHNN, tăng trưởng tín dụng của hệ thống năm 2012 đạt khoảng 7%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 20%, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức thấp 6,81%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 5,03%. Tính đến ngày 20-12, dư nợ cho vay bằng VND có mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 18,7%.

Cùng với đó, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng được cải thiện, số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước luôn cao hơn so với yêu cầu dự trữ bắt buộc, tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng VND giảm xuống mức khoảng 95%; lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 10 – 11%/năm so với cuối năm 2011 và hiện ổn định ở mức thấp.

Sẽ không áp trần lãi suất cho vay chung

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, trong năm 2012, khi điều chỉnh giảm lãi suất từ 13% xuống mức 9% chúng ta làm rất nhanh bởi lạm phát thấp. Tuy nhiên, để giảm từ 9% xuống 8% thì NHNN phải tính toán rất kỹ, bởi riêng tháng 9, CPI tăng tới 2,2%. Sau khi đánh giá chắc chắn tình hình lạm phát cả năm NHNN mới quyết định giảm tiếp lãi suất xuống 8%. Như vậy có thể thấy, có tiếp tục giảm lãi suất hay không phục thuộc nhiều vào việc kiềm chế lạm phát. 

Liên quan đến phương án xử lý nợ xấu và mua bán sáp nhập ngân hàng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - quyền Chánh thanh tra, giám sát NHNN cho biết, trong năm 2012 có 9 ngân hàng yếu kém cần phải tái cơ cấu thì 7 trường hợp đã tiến hành hợp nhất, sáp nhập. Còn lại 2 ngân hàng đang chờ chỉ đạo của Chính phủ. NHNN đang xây dựng các phương án cuối cùng cho các ngân hàng trên. Việc hợp nhất và sáp nhập chỉ là bước đầu trong chặng đường tái cơ cấu, bước tiếp là đẩy mạnh tái cơ cấu nợ xấu.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, các ngân hàng cũng đã tự xử lý được 12.000 tỷ đồng nợ xấu từ nguồn trích lập dự phòng rủi ro. Xử lý nợ xấu cần quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

2.000 điểm giao dịch vàng miếng

Để đảm bảo quyền hợp pháp của người dân đối với vàng miếng như mua bán, NHNN đang tổ chức lại mạng lưới mua bán, thời gian tới dự kiến sẽ cấp phép cho 14 doanh nghiệp và 17 tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện. Theo đó sẽ có trên 2.000 điểm giao dịch mua, bán vàng miếng ở 63 tỉnh, thành.