Thả voi bị thương do dính bẫy về với rừng

ANTĐ - Sáng 22-5, VQG Yok Đôn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức thả con voi rừng về với môi trường tự nhiên sau khi thực hiện cứu hộ, điều trị vết thương cho cá thể voi rừng này. Khu vực thả voi rừng trở về cuộc sống hoang dã là khu rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 417, VQG Yok Đôn.
Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk khẳng định, sau một tuần tích cực chữa trị, hiện sức khỏe của voi rừng đã hồi phục, gần như trở lại trạng thái bình thường. Các vết thường đã khô miệng và đang lành lại. Hiện vết thương ở vòi do chiếc bẫy kẹp gây ra đã lành, voi đã sử dụng vòi để lấy thức ăn, hút nước, hút cát và làm các việc phục vụ sinh hoạt một cách bình thường. Vết thương ở chân trước bên phải của voi đã khô miệng, không còn bị nhiễm trùng, hoại tử như khi mới bị khống chế, voi đi lại bình thường.

Theo nhận định của các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, nếu được thả về môi trường tự nhiên thì các vết thương của voi sẽ lành nhanh hơn so với môi trường nuôi nhốt. Việc trả voi về môi trường tự nhiên càng sớm sẽ càng làm tăng cơ hội hòa nhập môi trường hoang dã. 
Trước đó, chiều 7-5, sau khi nhận được tin báo tại tiểu khu 453 Ban quản lý Rừng phòng hộ Buôn Đôn có một con voi rừng giống đực, nặng khoảng 0,7 tấn, chiều cao 1,2m, cặp ngà dài khoảng 30cm bị dính bẫy thú ở vòi và chân gây ra các vết thương nặng khiến voi chế, VQG Yok Đôn và Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã lập đội cứu hộ. Sau hơn 7 ngày thực hiện cứu hộ, đến trưa 14-5 đoàn cứu hộ đã dùng 2 voi nhà khống chế được voi rừng bị nạn và đưa về điểm tập kết trong VQG Yok Đôn để chữa trị vết thương.