ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, một số nước phương Tây đã cấp phép cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của họ để tấn công lãnh thổ Nga.
ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép nước này sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.
ANTD.VN - Phương Tây vẫn cần giữ lại quan hệ với Nga và tránh để cuộc xung đột ở Đông Âu rơi vào thế mất kiểm soát, nên họ không cho phép Ukraine tự do sử dụng tên lửa tầm xa.
ANTD.VN - Ukraine chưa thể tự do dùng tên lửa tầm xa phương Tây viện trợ, điều này mang lại cho Nga cơ hội vàng để thực hiện bước đi chiến thuật, đó là di tản các loại khí tài giá trị khỏi tầm bắn của đối phương.
ANTD.VN - Tưởng như sau các chuyến thăm viếng của nhiều quan chức quân sự cấp cao, phương Tây sẽ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa để thực hiện các cuộc tấn công không giới hạn, tuy nhiên mọi việc không dễ dàng.
ANTD.VN - Iran hiện đang sở hữu một căn cứ không quân được xây dựng sâu dưới lòng đất có tên gọi “Eagle 44” (Chim ưng 44) với diện tích đủ rộng để chứa các loại máy bay chiến đấu và máy bay không người lái có trang bị tên lửa tầm xa. Đây là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Iran.
ANTD.VN - Tên lửa đánh chặn 40N6 thuộc tổ hợp phòng không tầm xa S-400 Triumf theo quảng cáo của Nga thì vượt trội mọi sản phẩm cạnh tranh và không có đối thủ, nhưng nhận định trên liệu có chính xác?
ANTD.VN - Một quan chức cấp cao Đài Loan vừa cho biết, vùng lãnh thổ này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa và trong quá trình phát triển ba mẫu khác như động thái nhằm chống lại các áp lực quân sự từ bên ngoài.
ANTĐ - F-16 là loại máy bay tiêm kích đa nhiệm hạng nhẹ. Với số lượng chế tạo lớn và góp mặt trong biên chế của không quân 24 nước, khả năng cơ động cao, mang đa dạng vũ khí, tấn công trong mọi điều kiện thời tiết, biến F-16 là một máy bay hạng nhẹ thành công nhất thế giới. F-16 Block 60 E/F hiện là biến thể mạnh nhất của dòng máy bay này. Chúng được trang bị radar tiên tiến có khả năng bao quát rộng hơn, trang bị tên lửa tầm xa hơn, gắn thêm các thùng dầu phụ vào thân vừa tăng tầm bay nhưng không làm ảnh hướng đến thiết kế khí động học khi bay."
ANTĐ - Sau
khi Mỹ thực hiện chiến lược “xoay trục” sang châu Á - Thái Bình Dương, nhằm
tăng cường lực lượng quân sự xung quanh Trung Quốc, Bắc Kinh đã phóng thử tên lửa
xuyên lục địa thế hệ mới với tầm bắn 10 nghìn km, tiếp tục tăng cường sức mạnh
răn đe hạt nhân của mình.
ANTĐ - Iran vừa tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống phóng tên lửa tầm xa, Bavar-373, được phát triển để thay thế S-300 của Nga sau khi Moscow huỷ hợp đồng.
ANTĐ - Ngày 4-4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km và sẽ phát triển loại tên lửa tầm xa hơn có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ của Triều Tiên.
ANTĐ - Ngày 5-3, Lầu Năm Góc vừa cho biết một thông tin chấn động là Triều Tiên đang sở hữu ít nhất 6 bệ phóng tên lửa liên lục địa cơ động Hwasong-13, có tầm phóng tới hơn 6000km.
ANTĐ - Ngày 21-1, lục quân Indonesia và Viện nghiên cứu hàng không và vũ trụ (LAPAN) của nước này đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) về việc phát triển tên lửa, rocket và máy bay không người lái.
ANTĐ - Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc vừa hoàn tất vụ phóng thử lần thứ 2 thành công loại tên lửa tầm xa mới nhất DF-41 có thể tấn công các mục tiêu tại lãnh thổ nước Mỹ bằng các đầu đạn hạt nhân.
ANTĐ - Ngày 17-12, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết, lực lượng này sẽ đưa vào biên chế một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới trước năm 2020.
ANTĐ - Ngày 9-12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Hoseein Dehghan, đã lên tiếng ca ngợi khả năng phòng thủ của nước này và tuyên bố Iran có kế hoạch sẽ sản xuất hàng loạt 3 loại radar phòng thủ nội địa mới.
ANTĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3-10 cảnh báo, Iran đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể một ngày nào đó sẽ bắn vào Mỹ.