Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đạn đạo 500km

ANTĐ - Ngày 4-4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km và sẽ phát triển loại tên lửa tầm xa hơn có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ của Triều Tiên.

Hàn Quốc hiện đã biên chế các tên lửa đạn đạo Hyunmoo có tầm bắn 300km, và đang phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa hơn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ đối phó với Triều Tiên theo một thỏa thuận tên lửa mới với Mỹ.

Thỏa thuận mới được điều chỉnh hồi tháng 10-2012 cho phép Hàn Quốc tăng tầm bắn tối đa của tên lửa đạn đạo từ 300km hiện tại lên đến 800km, và đầu đạn có trọng lượng tối đa lên đến 500kg đối với tên lửa tầm xa 800km, trong khi cho phép gia tăng trọng lượng của các đầu đạn cho các tên lửa tầm ngắn hơn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói: “Phát triển tên lửa là một phần của những biện pháp tiếp theo sau khi Hàn Quốc và Mỹ sửa đổi thỏa thuận tên lửa. Chúng tôi đang phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km và có kế hoạch chế tạo những tên lửa tầm bắn 800km trong tương lai”, tuy nhiên ông không nói rõ chi tiết kế hoạch triển khai.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc

Trong khi đó, một quan chức cao cấp quân đội Hàn Quốc cho biết, hôm 23-3, Cơ quan phát triển quốc phòng nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km và mang theo đầu đạn nặng 1 tấn tại trường bắn Taean thuộc tỉnh miền bắc Chungcheong, và đã đánh trúng mục tiêu định trước.

Vụ thử này được cho là nhằm đối phó với Triều Tiên, diễn ra 2 ngày trước khi nước láng giềng phương bắc phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản và trước đó cũng đã phóng hàng chục quả tên lửa tầm ngắn và tên lửa tầm trung nhằm đáp trả lại các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.