Tàu vũ trụ Nga rơi khỏi quỹ đạo, cháy rụi trong bầu khí quyển

ANTĐ - Tàu vũ trụ không người lái Progress M-27M của Nga, mất liên lạc khi thực hiện nhiệm vụ cung cấp hàng hóa cho trạm vũ trụ quốc tế (ISS), đã lao xuống bầu khí quyển trái đất vào hôm nay, 8-5.

Con tàu vũ trụ này, chứa hơn 3 tấn đồ ăn, năng lượng và nhu yếu phẩm cần thiết cho phi hành đoàn trên ISS, đã rơi khỏi quỹ đạo vào lúc 2h04’ GMT (9h04’ giờ Hà Nội), cơ quan không gian vũ trụ Nga Roscosmos cho biết.

Progress M-27M lao xuống bầu khí quyển trái đất với vận tốc lớn

Phần lớn con tàu đã cháy rụi trong quá trình lao với vận tốc cao xuống trái đất, nhưng một vài mảnh nhỏ của nó có thể vẫn còn tồn tại và rơi xuống đại dương, điều tương tự như những gì từng xảy ra ở cuối sứ mệnh chở hàng của Progress.

Tàu chở hàng Progress M-27M đã được phóng đi tại Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 28-4, tuy nhiên không thể kết nối được với trạm ISS, nằm cách trái đất khoảng 418km.

Cơ quan điều phối đã mất liên lạc với chiếc tàu này chỉ ít lâu sau khi nó tách khỏi tên lửa đẩy Soyuz ở tầng cao.

Việc điều tra về nguyên nhân thất bại của con tàu này vẫn đang được tiến hành.
Nga đã thực hiện khoảng 62 nhiệm vụ cung cấp các loại hàng hoá và nhu yếu phẩm lên ISS và 2 trong số đó không thành công.

Rất nhiều phiên bản của tàu Progress đã từng phục vụ từ năm 1978, hỗ trợ cho các trạm không gian từ thời Xô-viết bao gồm Salyut 6, Salyut 7 và Mir. Loại tàu này được thiết kế để cháy trong bầu khí quyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mỹ đã thuê riêng Tập đoàn công nghệ Khai phá không gia, còn gọi là SpaceX, và Orbital ATK để chuyên chở hàng hoá lên trạm ISS từ năm 2011. Tất cả các sứ mệnh của Space X đều được hoàn thành.

Orbital mất một tàu vận chuyển vào tháng 10 năm ngoái sau khi phóng thất bại. Châu Âu cũng đã gửi 5 tàu ATV lên ISS, tất cả đều thành công nhưng không có ý định thực hiện thêm, trong khi, Nhật đang chuẩn bị phóng tàu HTV thứ 5 vào tháng 8 này.