ANTĐ - Ngày 16-5, số tàu của Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, đã tăng lên đến 126 chiếc. Một số tàu lớn đã tháo bạt súng uy hiếp tàu công vụ Việt Nam.
ANTĐ - Có một điểm khác lạ trong động thái của Trung Quốc trên Biển Đông tuần qua là sự xuất hiện của các tàu quân sự hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phải chăng Trung Quốc đang từ bỏ chiến thuật cây gậy nhỏ vốn phát huy tác dụng trong những năm gần đây? Chuyên gia hải quân Mỹ James R. Holmes đã chỉ ra thất sách trong đường hướng ngoại giao hiện nay của Bắc Kinh.
ANTĐ - Ngày 14-5-2014, trên vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, Việt Nam, xuất hiện thêm nhiều tàu cá vỏ sắt, tàu chiến, tàu đổ bộ, máy bay của Trung Quốc hung hăng đe doạ tấn công tàu Việt Nam
ANTĐ -Theo thông tin mới nhất ngày 13-5 từ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tàu Trung Quốc vẫn ngang ngược đâm va và bắn vòi rồng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
ANTĐ - Ngày 12-5, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Haiyang Shiyou 981 của Trung Quốc tiếp tục triển khai các hoạt động ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tại khu vực xung quanh giàn khoan hạ đặt trái phép này. Tính đến 17h ngày 12-5, tình hình có một số diễn biến mới như sau:
ANTĐ - Chiều 12-5, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Khoa học Lịch sử và Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng đã tổ chức mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tham dự có khoảng 500 người thuộc các giới nhân sĩ, trí thức; văn nghệ sĩ, sinh viên các trường đại học, thanh niên...
ANTĐ - Trung Quốc đang áp dụng các cách tiếp cận khác nhau tại các vùng biển của Việt Nam, Philippines trên Biển Đông. Tờ Want China Times, phiên bản tiếng Anh của tờ báo điện tử “Thời báo Trung Quốc” xuất bản tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 12-5 dẫn nguồn tin báo Duowei (Đa chiều) của người Trung Quốc ở hải ngoại thừa nhận, Trung Quốc là kẻ xâm lược ở Biển Đông.
ANTĐ - Trước hành động hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 và khiêu khích, gây căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi với báo chí về tình hình và diễn biến của vụ việc.
ANTĐ - Hành động triển khai giàn khoan của Trung Quốc tại Việt Nam là không bình thường bởi các tàu quân sự Trung Quốc cũng đã tham gia vào chiến dịch này, giáo sư Thayer nhấn mạnh.
ANTĐ - Sáng 9-5, Thông tấn xã Trung ương Trung Quốc (Tân Hoa Xã) đã có bài tường thuật buổi họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc, trong đó trắng trợn vu khống tàu công vụ Việt Nam đã đâm tàu Trung Quốc tới 171 lần
ANTĐ - Ngày 8-5, Người phát ngôn của Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quan điểm về những diễn biến căng thẳng ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào hoạt động trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, cũng như việc các tàu thuyền nước này, trong đó có tàu quân sự, uy hiếp, gây hại cho các tàu thuyền Việt Nam.
ANTĐ - Đến thời điểm chiều 9-5, Trung Quốc đã sử dụng 79 tàu bảo vệ khu vực giàn khoan; trong đó có 3 tàu quân sự (1 tàu hộ vệ tên lửa 534, 2 tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752, 753), 39 tàu chấp pháp, 14 tàu vận tải, 6 tàu dịch vụ dầu khí... Ngoài ra, Trung Quốc còn điều hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực.
ANTĐ - Ngày 8-5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo về tình hình Biển Đông với sự tham dự của đông đảo phóng viên quốc tế. Điều đáng nói là các phóng viên quốc tế đều cảm thấy những câu trả lời của phía Trung Quốc là không thỏa đáng, đồng thời ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề này.
ANTĐ -Cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút hết giàn khoan Haiyang Shiyou 981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không để tái diễn những hành động tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
ANTĐ - Cậy có lượng giãn nước lớn hơn và có sự yểm trợ của máy bay, tàu Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu Việt Nam, đồng thời dùng vòi rồng, súng bắn nước tấn công khiến tàu Việt Nam hư hỏng, kiểm ngư viên bị thương.
ANTĐ - Theo thông tin từ phía cảnh sát, một người đàn ông 50 tuổi vừa bị bắt giữ do lan truyền tin đồn trên mạng rằng cuộc diễn tập quân sự Hàn – Mỹ là nguyên nhân dẫn tới vụ chìm phà gây chết người giữa ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc hồi tháng trước.
ANTĐ - Theo thông tin của trang mạng Hindustan Times, hải quân Ấn Độ vừa gặp phải sự cố, một thiết bị giảm rung chấn trên một chiến hạm chủ lực của hải quân Ấn Độ đã bị mất một cách kỳ lạ.
ANTĐ - Tối 8-3, chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên của Ấn Độ là “INS Arihant” đang thử nghiệm ở cầu cảng căn cứ hải quân Visakhapatnam đã xảy ra sự cố đáng tiếc, làm một người tử vong và 2 người khác bị thương.