Bắc Kinh trắng trợn vu khống Việt Nam 171 lần đâm tàu Trung Quốc

ANTĐ - Sáng 9-5, Thông tấn xã Trung ương Trung Quốc (Tân Hoa Xã) đã có bài tường thuật buổi họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc, trong đó trắng trợn vu khống tàu công vụ Việt Nam đã đâm tàu Trung Quốc tới 171 lần 

Tại buổi họp báo, phía Trung Quốc đã trắng trợn vu khống, trong vòng 5 ngày qua (từ ngày 3-7/5) tàu cảnh sát biển Việt Nam đã 171 lần đâm vào tàu công vụ và tàu dịch vụ dân sự Trung Quốc đang làm nhiệm vụ phục vụ giàn khoan Hải Dương 981, tại khu vực quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), thuộc chủ quyền (phi pháp) không thể tranh cãi của nước này.

Đại diện phía Trung Quốc còn cao giọng lên án tàu cảnh sát biển Việt Nam đã “can thiệp thô bạo” vào quá trình tác nghiệp (trái phép) của giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh còn “ngây thơ” tuyên bố là họ vô cùng “sốc” trước sự việc lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam “chủ động đâm vào tàu Trung Quốc” và yêu cầu “chấm dứt ngay mọi hành động” bảo vệ chủ quyền hợp pháp của Việt Nam!!!

Phó Vụ trưởng Vụ biên giới biển - Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiên Lương còn trắng trợn phủ nhận hoàn toàn việc Trung Quốc đem tàu quân sự tới khu vực này và cho rằng căng thẳng xuất phát từ việc Việt Nam “chủ động đem tàu quân sự tới khiêu khích” và xâm hại tới an toàn của nhân viên và các thiết bị trên tàu Trung Quốc.

Bắc Kinh trắng trợn vu khống Việt Nam 171 lần đâm tàu Trung Quốc  ảnh 1

Tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu Việt Nam

Bắc Kinh tiếp tục lớn giọng cho rằng việc giàn khoan Haiyang Shiyou 981 được đưa ra khu vực biển của Việt Nam là "hoạt động hoàn toàn hợp lệ", ngang nhiên bảo vệ tính vô lý của hành vi sai trái, xâm phạm tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, tạo tiền lệ nguy hiểm trong giải quyết các sự vụ trên biển, ngang ngược chà đạp lên các luật lệ quốc tế. 

Ông Dịch Tiên Lương cùng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần hữu hạn dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc (COSL) Lý Dũng đã trắng trợn vu khống Việt Nam đã phái tổng cộng 35 tàu ra chặn giàn khoan, “chủ động đâm vào” tàu Trung Quốc tới 171 lần, trong khi không hề đưa ra được 1 thước phim, 1 hình ảnh nào để chứng minh cho sự phi lý của mình!

Phía Trung Quốc cũng cáo buộc rằng, trong khi tàu Trung Quốc có mặt tại hiện trường chỉ phần lớn là tàu chấp pháp công vụ và tàu phục vụ dân sự, thì các tàu Việt Nam "đều được trang bị vũ khí tối tân", đồng thời cử nhiều “người nhái” thả lưới cá và các chướng ngại vật lớn để ngăn chặn Trung Quốc.

Bắc Kinh trắng trợn vu khống Việt Nam 171 lần đâm tàu Trung Quốc  ảnh 2

Tàu Trung Quốc dùng súng bắn nước cao áp bắn thẳng vào tàu Việt Nam

Đây là hành động vu khống trắng trợn, thể hiện bản chất “tráo trở và gian manh” của Bắc Kinh. Theo thông tin từ chính các trang mạng chính thống của nước này, chỉ trong 3 ngày 2-5, 3-5 và 7-5, phía Trung Quốc đã lần lượt cử tới 27, 37 và hơn 80 tàu, bao gồm tàu hộ vệ, tàu tên lửa cao tốc và tàu cảnh sát biển.... để xua đuổi, đâm ủi vào tàu công vụ Việt Nam.

Các tư liệu do Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố trong buổi họp báo quốc tế ngày 7-5 cũng thể hiện rõ ràng, Trung Quốc đang triển khai tại khu vực này hơn 80 tàu các loại, với sự yểm trợ của máy bay trực thăng để tham gia bảo vệ và phục vụ hoạt động trái phép của giàn khoan Haiyang Shiyou 981. 

Việt Nam khẳng định trong nhóm tàu này có 7 tàu quân sự, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 534 "Kim Hoa" thuộc Type 053H1 (lớp Giang Hồ II) và tàu tuần tiễu tấn công nhanh số hiệu 753 cùng 33 tàu hải giám, hải cảnh, ngư chính và số lượng lớn các tàu vận tải, tàu cá và các tàu phục vụ khác, vây chặt các tàu Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 534 "Kim Hoa" thuộc Type 053H1 (lớp Giang Hồ II)

Những video và hình ảnh phía Việt Nam đưa ra thể hiện rõ ràng là các tàu cảnh sát biển Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào các tàu kiểm ngư và Cảnh sát biển của Việt Nam, phản bác hoàn toàn những luận điệu vô căn cứ mà Bắc Kinh đưa ra, được dư luận trong nước và đông đảo các phương tiện truyền thông quốc tế đồng tình và ủng hộ.

Sự phi lí còn thể hiện ở điểm 35 tàu chấp pháp (thông tin do Trung Quốc đưa ra) cỡ nhỏ của Việt Nam làm sao có thể chủ động và đủ khả năng đâm ủi hơn 80 tàu chấp pháp của Trung Quốc có lượng giãn nước lớn hơn rất nhiều?

Ví dụ như tàu Hải cảnh 3411 nguyên là tàu hải quân thực thụ mang số hiệu Nam Cứu 503 thuộc hạm đội Nam Hải, có lượng giãn nước lên tới 4500 tấn; hoặc tàu Hải cảnh 31101 nguyên là tàu tuần tiễu của lực lượng biên phòng biển, thuộc Bộ quốc phòng Trung Quốc, có lượng giãn nước 1617 tấn. Thử hỏi, trong trường hợp này, ai “cậy đông hiếp yếu, ai lấy thịt đè người”?

Bắc Kinh trắng trợn vu khống Việt Nam 171 lần đâm tàu Trung Quốc  ảnh 4

Bài báo bịa đặt của Trung Quốc - Ảnh chụp lại màn hình của Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa xã, chính quyền nước này coi hành động "can thiệp thô bạo" của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền (vô căn cứ) của Trung Quốc. Bắc Kinh còn ngang ngược yêu cầu Việt Nam phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động can thiệp, rút hết tàu, người và chướng ngại vật quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) đang tác nghiệp (trái phép) trong lãnh hải Việt Nam.

Trong buổi họp báo quốc tế ngày 7-5 do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, cho biết các lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam đã thể hiện thái độ bình tĩnh và kiềm chế trước sự hung hăng, ngang ngược của tàu Trung Quốc.

Việt Nam luôn tôn trọng luật lệ quốc tế và kiên trì nhất quán với quan điểm giải quyết các sự vụ quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, không hề sử dụng tàu quân sự vào các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cương quyết đề nghị Trung Quốc phải ngay lập tức và vô điều kiện rút giàn khoan và lực lượng, phương tiện khác ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.