Tàu khu trục Mỹ diễn tập cùng Hải quân Trung Quốc

ANTĐ -Tàu khu trục USS William P. Lawrence (DDG-110), thuộc lớp Arleigh Burke, của Hải quân Mỹ đã tới vùng ngoài khơi của cảng Karachi để tham dự cuộc diễn tập đa quốc gia AMAN-13 do hải quân Pakistan tổ chức từ ngày 4 đến 8-3. Trung Quốc cũng cử lực lượng hải quân cùng tham dự với Mỹ trong cuộc diễn tập này.
USS William P. Lawrence là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, có khả năng đảm bảo an ninh cho tự do hàng hải của tất cả các quốc gia trên biển.

Tàu khu trục Mỹ diễn tập cùng Hải quân Trung Quốc ảnh 1
Tàu USS William P. Lawrence (DDG-110)
 của Hải quân Mỹ đến tham gia diễn tập AMAN-13


Có tất cả 13 quốc gia cử lực lượng của mình, trong đó có cả những tàu chiến, đến để tham dự thực sự vào cuộc diễn tập AMAN-13. Ngoài Mỹ còn có một số nước lớn khác như Australia, Anh, Italy, Nhật Bản, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Có 20 nước khác cũng cử các quan sát viên của mình đến cuộc diễn tập này, trong đó có Nga và Đức.

AMAN-13 là cuộc diễn tập lần thứ 4, kể từ sau lần đầu tiên được tổ chức vào  năm 2007.

Tàu khu trục Mỹ diễn tập cùng Hải quân Trung Quốc ảnh 2
Tư lệnh hạm đội của Pakistan, Chuẩn đô đốc Khan Hasham Bin Siddique
trong lễ khai mạc diễn tập AMAN-13



Mục đích của cuộc diễn tập này là nhằm thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực và nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng hải quân của các nước tham dự.

Theo thông báo của Hải quân Pakistan, “cuộc diễn tập AMAN-13 là để chia sẻ thông tin, tăng sự hiểu biết lẫn nhau và cùng xác định những lợi ích chung trong khu vực”. Đồng thời cuộc diễn tập này cũng nhằm “biểu lộ sự đoàn kết trong chống tội phạm khủng bố và giữ gìn an ninh trên biển”.

Tàu khu trục Mỹ diễn tập cùng Hải quân Trung Quốc ảnh 3
Đội danh dự bắn súng, khai mạc cuộc diễn tập AMAN-13


Tại khu vực biển ngoài khơi Pakistan, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Somalia, những năm gần đây thường xảy ra các vụ tấn công các tàu thuyền đi lại trên biển. Bọn hải tặc Somali đã bắt giữ rất nhiều tàu biển để chiếm đoạt hàng hóa và chủ yếu là để đòi những khoản tiền chuộc với giá trị lên đến hàng triệu USD.