- Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân (Kỳ 4): Hành trình chinh phục, kết nối triệu trái tim yêu sắc áo Công an
- Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân (Kỳ 3): Để trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam hiện đại
- Viết tiếp trang sử vẻ vang cho bóng đá Công an nhân dân (Kỳ 2): Hồi sinh tượng đài bóng đá và dấu ấn người kiến tạo
Trực diện và sòng phẳng trước đội vô địch
Từ nền tảng bóng đá lực lượng CAND ngày nay sau khi bật lên từ giải hạng Nhất quốc gia, CLB Công an Hà Nội đã sớm khắc phục mọi khó khăn, thử thách để sớm thể hiện đẳng cấp cùng những bước đi vững chắc. Từ sân chơi V-League quốc gia, CLB Công an Hà Nội đã bước vào sân chơi khu vực với tâm thế của một đại diện xứng đáng cho bóng đá Việt Nam. Việc vượt qua nhiều đối thủ đáng nể trong các nền bóng đá khu vực để đi tới trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á là minh chứng rõ rệt cho sự trưởng thành vượt bậc, không chỉ về chuyên môn, mà còn ở bản lĩnh trận mạc, chất lượng đội hình và cách tổ chức thi đấu.
![]() |
Câu lạc bộ Công an Hà Nội là tập thể có bản sắc, gắn kết và đầy nội lực |
Trước Buriram United - thế lực bóng đá từng 11 lần đăng quang Thai League, sở hữu ngân sách hùng hậu và dàn hảo thủ dạn dày chinh chiến khắp các đấu trường quốc tế, Công an Hà Nội không hề nao núng. Họ bước ra sân với khí chất đĩnh đạc, bản lĩnh vững vàng, chơi bóng bằng sự tự tin và tinh thần không khuất phục. Không bị cuốn vào hào quang quá khứ của đối thủ, đội bóng Công an Hà Nội chọn cách đối mặt trực diện và chơi sòng phẳng.
Mùa này, thầy trò HLV Mano Polking từng bước viết câu chuyện đầy kiêu hãnh trước nhà vô địch Thái Lan: họ thắng 2-1 ở vòng bảng, hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi và tiếp tục cống hiến một trận cầu rực lửa 3-3 sau 120 phút trên đất Thái. Ba lần chạm trán Buriram United, bất bại cả ba. Quang Hải và các đồng đội chỉ thiếu may mắn ở loạt sút luân lưu định mệnh, nơi ranh giới giữa nhà vô địch và á quân chỉ cách biệt nhau cú sút 11m đầy tiếc nuối. Nhưng nếu Buriram là đội chiến thắng trên bảng tỉ số, thì Công an Hà Nội thực sự là những chiến binh thắng trong trái tim những người yêu bóng đá đẹp. Họ đã chơi bóng không chỉ bằng đôi chân, mà bằng niềm tin, ý chí và khát vọng phụng sự.
Một tập thể gắn kết, quả cảm và sẵn sàng đối đầu với bất cứ quyền lực nào của bóng đá khu vực. Đội bóng ngành Công an không chỉ đại diện cho một câu lạc bộ. Họ là biểu tượng sống động của bản lĩnh Việt Nam kiên cường trên sân cỏ Đông Nam Á.
Lật lại thời gian về năm 2023, khi chứng kiến CLB Công an Hà Nội đăng quang V-League, cố danh thủ Từ Như Hiển, người từng là thủ lĩnh hàng công đội bóng Công an Hà Nội thế kỷ trước, đã xúc động nói: “Những cựu cầu thủ bóng đá Công an Hà Nội chúng tôi rất vui và tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc CLB Công an Hà Nội trở lại sau 20 năm vắng bóng. Đội trở lại với hình ảnh mới cùng đội ngũ cầu thủ chất lượng của bóng đá nước nhà. Mùa giải 2023, Công an Hà Nội đã hái quả ngọt là chức vô địch quốc gia sau 39 năm chờ đợi, để lại tiếng vang lớn trong lòng khán giả hâm mộ. Chức vô địch này là niềm tự hào đối với những người yêu mến truyền thống của đội bóng ngành Công an. Hy vọng việc hái quả ngọt này là bước khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của CLB Công an Hà Nội trong tương lai”.
Những người định hình chiến lược có tâm, có tầm
Và hôm nay, những lời kỳ vọng về sự phát triển mạnh mẽ ấy đã và đang dần trở thành hiện thực. Từ một đội bóng mới lên hạng, Công an Hà Nội đã sớm khẳng định sự trưởng thành vượt bậc và vị thế của mình trên bản đồ bóng đá quốc nội. Và tất nhiên, hành trình của họ không dừng lại ở một mùa giải hay một danh hiệu. Đó không phải là thành công nhất thời, càng không là ánh hào quang lóe lên rồi vụt tắt. Đội bóng này đang tiến bước trên một lộ trình bền vững, được định hình bởi chiến lược dài hạn từ Bộ Công an, CATP Hà Nội và những người có tâm, có tầm trong guồng máy phát triển bóng đá Công an.
Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam: Công an Hà Nội là đội bóng chuyên nghiệp, bản lĩnh và giàu tiềm năng
Ngay từ mùa giải 2023 giành quyền góp mặt tại giải vô địch quốc gia (V-League), CLB Công an Hà Nội đã cho thấy tham vọng, đồng thời thực hiện tham vọng thông qua nhiều hành động cụ thể. Thực tế cho thấy CLB Công an Hà Nội là đội bóng mạnh, xếp tốp đầu Việt Nam hiện nay. Sự góp mặt của CLB Công an Hà Nội - đội bóng được đầu tư mạnh mẽ về lực lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia, có tham vọng và mục tiêu cụ thể - góp phần giúp V-League trở nên hấp dẫn hơn, cuộc đua vô địch thêm gay cấn và kịch tính, với nhiều kịch bản khó lường đã diễn ra.
CLB Công an Hà Nội là đội bóng chuyên nghiệp, luôn nghiêm túc trong việc tuân thủ các quy định, quy chế của giải, thường xuyên phối hợp cũng như có những đóng góp mang tính xây dựng với ban tổ chức. Với các điều kiện cơ sở vật chất, sân thi đấu hiện nay, CLB luôn chủ động để đảm bảo các yêu cầu đặt ra như quy định. Bên cạnh đó, công tác đào tạo trẻ - yếu tố then chốt để phát triển bền vững cũng được CLB nghiêm túc đầu tư thực hiện.
Mùa giải 2024/25, CLB Công an Hà Nội được chọn là một trong hai đại diện Việt Nam tham dự giải các CLB Đông Nam Á và đã giành ngôi Á quân. Với màn trình diễn của CLB trong trận chung kết lượt về diễn ra trên đất Thái Lan sau 120 phút vừa qua, CLB Công an Hà Nội chắc chắn đã không làm khán giả thất vọng với tinh thần thi đấu quả cảm, không lùi bước. Điều này cũng cho thấy tiềm năng và bản lĩnh của đội bóng.
Với cương vị là Trưởng ban tổ chức giải, tôi kỳ vọng CLB Công an Hà Nội cũng như tất cả các đội bóng chuyên nghiệp khác sẽ luôn có sự đầu tư nghiêm túc, dài hơi, đội bóng phát triển bền vững, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định và cùng nhau tạo nên một giải vô địch quốc gia đầy hấp dẫn và có sức hút.
Không phải ngẫu nhiên mà Công an Hà Nội có thể tạo nên kỳ tích chỉ trong vài mùa giải. Mỗi bước tiến đều nằm trong một kế hoạch bài bản, từ công tác tổ chức bộ máy, quản trị đội bóng theo hướng chuyên nghiệp hóa, cho tới phát triển nguồn lực cầu thủ, xây dựng học viện bóng đá, liên kết đào tạo, săn tìm và bồi dưỡng tài năng trẻ. Muốn vươn xa, không thể chỉ dựa vào chiêu mộ ngôi sao. Muốn vững mạnh, không thể thiếu gốc rễ. Từ rất sớm, CLB Công an Hà Nội đã xác định: đào tạo trẻ là chiến lược sống còn, là nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đang từng bước đặt nền móng vững chắc cho tương lai bằng chiến lược đầu tư bài bản vào công tác đào tạo trẻ. Không chỉ xây dựng hệ thống huấn luyện hiện đại, đội bóng còn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn bằng cách cử các HLV giàu tiềm năng đi đào tạo nâng cao. Song song với đó, CLB chủ động thiết lập mạng lưới liên kết với các học viện bóng đá uy tín và hợp tác chặt chẽ với hệ thống trường phổ thông - nơi không chỉ là “nguồn tuyển sinh” mà còn là môi trường để các cầu thủ nhí được rèn luyện theo mô hình “vừa học - vừa chơi bóng”.
Công tác tuyển chọn cũng được triển khai rộng rãi và có chiều sâu: từ các lứa U9, U10 hay U11, những tài năng nhí được phát hiện sớm, nuôi dưỡng và đào tạo theo lộ trình dài hạn. Mục tiêu là xây dựng một thế hệ cầu thủ có đầy đủ thể chất, kỹ năng, đạo đức và tư duy bóng đá hiện đại - nền tảng quan trọng để CLB Công an Hà Nội phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp quốc tế. Những cái tên nổi bật nhất thuộc hệ thống đào tạo trẻ Công an Hà Nội, vừa được ký hợp đồng chuyên nghiệp có thể kể tới như Hà Mạnh Trường, Hoàng Trung Anh hay Phạm Minh Phúc - thành viên U22 Việt Nam.
Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội đã nhấn mạnh: “CLB Công an Hà Nội không chỉ chú trọng đến đội 1 với những HLV tốt và cầu thủ giỏi, mà còn đầu tư rất mạnh cho hệ thống đào tạo trẻ. Các em từ U9 đến U21 không đơn thuần là lực lượng kế cận, mà là một phần của chiến lược phát triển bền vững. Tôi từng nói với các em rằng: “Hãy cứ theo đuổi đam mê, giữ vững kỷ luật, rèn giũa tinh thần chiến đấu và giữ phẩm chất đạo đức. Mỗi trận đấu là một bài kiểm tra bản lĩnh của người chiến sĩ”. Tôi kỳ vọng từ những cầu thủ trẻ của đội sẽ dần trưởng thành, trở thành những con người toàn diện - giỏi về chuyên môn, vững về tư tưởng, đẹp về hình ảnh”.
Chuyên nghiệp và bài bản để vươn ra biển lớn
Một tổ chức được vận hành chuyên nghiệp, lực lượng được xây dựng bài bản, cầu thủ khát khao cống hiến, Ban lãnh đạo có tâm, có tầm và am hiểu bóng đá - tất cả đang kết tinh ở CLB Công an Hà Nội. Khi một CLB tạo ra sức hút bằng cách làm bóng đá nghiêm túc, khi cầu thủ tìm đến vì môi trường chuyên nghiệp, vì tinh thần kỷ luật, vì cơ hội được phát triển trong một hệ sinh thái bền vững - đó không còn là một hiện tượng nhất thời, mà thể hiện bước đi chín chắn, kiên định của một tên tuổi, thế lực bóng đá đang được xây dựng bài bản, có chiều sâu.
Bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy: Công an Hà Nội là đội bóng kiểu mẫu, truyền cảm hứng
“Có chút tiếc nuối khi CLB Công an Hà Nội không đưa cúp vàng Đông Nam Á về Việt Nam, song trên hết là sự tự hào về đại diện của Việt Nam tại đấu trường cao nhất khu vực. Ngôi á quân C1 Đông Nam Á cùng màn trình diễn của CLB Công an Hà Nội không thuần túy chỉ là thành tích, mà còn truyền cảm hứng, tạo hiệu ứng tích cực tới V-League, với bóng đá Việt Nam. Từ trước đến nay, V-League vẫn tồn tại những bất cập. Nhiều CLB có tư tưởng đá với nhau tà tà cho hết mùa giải, mùa sau “đến hẹn lại lên”. Nhưng nay, nhìn vào Công an Hà Nội FC, các CLB khác thấy được rằng ngoài việc hoàn thành mục tiêu giải quốc nội thì còn phải xem V-League là môi trường để rèn giũa, là bàn đạp để tiến ra quốc tế, để tự tin đủ sức vô địch Đông Nam Á. Mọi người xem trận chung kết C1 Đông Nam Á thì thấy tiếc, song cũng nhận ra rằng nếu V-League có tính cạnh tranh hơn cao hơn thì đội bóng sẽ được “trang bị” sức chịu đựng lớn hơn để vượt qua những thời khắc khó khăn, khắc nghiệt như thế. Hai lượt trận chung kết và cao hơn là màn trình diễn của CLB Công an Hà Nội tạo cảm hứng cho bóng đá Việt Nam, giúp làng bóng Việt nhận ra rằng cần phải làm tốt hơn nữa, để khi ra đấu trường quốc tế, mình tự tin sẽ vượt qua được những cửa ải tương tự, đủ sức cạnh tranh vô địch với các đại diện cùng khu vực, xa hơn là đấu trường châu lục.
Là người theo dõi suốt hành trình dài của đội bóng đá Công an Hà Nội, tôi đánh giá cao quyết tâm, cách làm bài bản, chiến lược dài hạn, bền vững của ban lãnh đạo CLB, và đây có thể xem là “đội bóng kiểu mẫu” ở Việt Nam. Riêng với CLB Công an Hà Nội, tôi nghĩ những gì đội đã thể hiện là rất đáng để chờ đợi, có thể ngay mùa tới đây, đội sẽ trở lại đấu trường Đông Nam Á và giành cúp cho Việt Nam”.
CLB Công an Hà Nội đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của bóng đá ngành Công an trong một giai đoạn mới - giai đoạn của tư duy hiện đại, chiến lược dài hơi và khát vọng không ngừng vươn xa. Danh hiệu Á quân khu vực Đông Nam Á tại ASEAN Club Championship là một cột mốc đáng nhớ, khi đội bóng còn thiếu may mắn trước đối thủ Buriram United đáng gờm của bóng đá Thái Lan và khu vực. Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Phía trước vẫn là những mục tiêu đầy thách thức: trở lại sân chơi C1 Đông Nam Á mùa giải tới qua cánh cửa Cúp Quốc gia, hoặc xa hơn là chinh phục suất tham dự AFC Champions League Two, thậm chí là sân chơi danh giá nhất - AFC Champions League Elite, nơi những CLB hàng đầu châu Á hội tụ. Đó là những giấc mơ cần viết tiếp đối với một CLB sở hữu nền tảng mạnh mẽ như Công an Hà Nội, mà ở bên trong luôn chứa đựng đầy tiềm năng, khát vọng chinh phục, khát khao cống hiến mà những chiến binh, ngôi sao của đội bóng thân yêu luôn sẵn sàng.
Nhà báo Nguyễn Quyết Thắng (Báo Điện tử Vietnamnet): Công an Hà Nội FC đầy nghiêm túc và bài bản
“Tôi không phải cổ động viên Công an Hà Nội, nhưng tôi nhìn thấy sự nghiêm túc và bài bản trong cách làm bóng đá của họ. Xem trận chung kết C1 Đông Nam Á vừa qua, tôi cũng như nhiều anh em khác cảm thấy tiếc khi Công an Hà Nội để thua bởi loạt luân lưu trước đại diện Thái Lan, Buriram Utd. Tất nhiên, cũng như mọi đội bóng khác, Công an Hà Nội vẫn còn nhiều thiếu sót và điểm cần khắc phục để hoàn thiện mình hơn. Dù sao, cách làm bóng đá của đội bóng, từ công tác tuyển mộ, chuyển nhượng hay đào tạo trẻ cũng mang lại những tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá Việt Nam”.
Trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng của bóng đá Việt Nam với khu vực và châu lục, CLB Công an Hà Nội không chỉ là biểu tượng tự hào của lực lượng Công an nhân dân, mà còn là lá cờ đầu của một thế hệ CLB mới - bản lĩnh, hiện đại và đầy khát vọng. Họ không chọn con đường ồn ào hay phô trương, mà kiêu hãnh tiến bước với những chiến lược bài bản, nền tảng vững chắc và lý tưởng phụng sự Tổ quốc qua bóng đá.
Hành trình của CLB Công an Hà Nội chắc chắn không dừng lại ở những cột mốc đã chạm tới, mà đang hướng đến những chân trời rộng lớn hơn, nơi sắc áo đỏ đặt mục tiêu từng bước chinh phục các sân chơi lớn của khu vực và châu lục. Với nền tảng ngày một vững chắc, chiến lược bài bản và khát vọng bền bỉ, kiên cường, CLB Công an Hà Nội đang góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét hơn cho bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và sân chơi châu lục.
Đào tạo trẻ của Công an Hà Nội có gì đặc biệt?
![]() |
CLB Công an Hà Nội ra mắt tuyến trẻ với đầy đủ các đội từ U9 đến U21 |
CLB Công an Hà Nội hiện nằm trong số không nhiều đội bóng tại Việt Nam hiện có đủ hệ thống đào tạo trẻ. Đây là kết quả của một chiến lược phát triển toàn diện, bền vững từ lãnh đạo đội bóng. Theo đó, không lâu sau khi trở lại V-League, ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã phối hợp cùng Sở VH-TT Hà Nội trong đào tạo bóng đá trẻ, giới thiệu và ra mắt các đội bóng đá nam trẻ gồm U9, U11, U13, U15, U17, U19 và U21. Bảy lứa cầu thủ trẻ này sẽ được đào tạo bài bản, đại diện cho CLB Công an Hà Nội và bóng đá Thủ đô tham dự các giải đấu trẻ, đồng thời là lứa kế cận cho đội bóng ngành Công an trong tương lai. Theo lộ trình, số lượng cầu thủ trẻ từ U9 đến U21 được tập trung, đào tạo, huấn luyện là từ 240 cầu thủ (giai đoạn 2025-2026) đến 260 cầu thủ (giai đoạn 2027-2030). Các đội bóng đá trẻ Công an Hà Nội sẽ tham gia thi đấu tất cả các giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mục tiêu các tuyến từ U9 đến U21 đều được vào vòng chung kết. Phấn đấu từ mùa giải 2028 trở đi có 4/7 đội trẻ đạt huy chương tại các giải trẻ. Về lâu dài, nòng cốt trong đội hình thi đấu là cầu thủ do CLB đào tạo.