Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

ANTĐ - Kết luận hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ làm hết sức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi
(Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lắng nghe ý kiến doanh nghiệp FDI)

Thị trường “sàng lọc” các doanh nghiệp yếu kém

Thông tin về tình hình “sức khoẻ” doanh nghiệp (DN), Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông cho biết xu hướng tăng trưởng liên tục của DN ngắt quãng kể từ năm 2012 khi nền kinh tế bước vào giai đoạn khó khăn. Trong quý I-2014, cả nước có 18.000 DN mới thành lập, với số vốn đăng ký gần 98.000 tỉ đồng. Song cũng thời gian này có gần 17.000 DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Số DN gặp khó khăn phải rút khỏi thị trường ngày càng nhiều cho thấy những thách thức của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn 2011-2012 đã và đang dần loại bỏ khỏi thị trường các DN yếu kém, không đủ sức tồn tại hoặc không kịp thay đổi để thích nghi với điều kiện mới.

Chia sẻ tâm tư với các doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho rằng, các DN đến không phải để nghe về ưu điểm, mà muốn tìm cách giải quyết vướng mắc. “Tổng cục Thuế có tuyên ngôn về người nộp thuế rất rõ ràng, song càng xuống dưới, nhất là tổ đội và người triển khai thực hiện, nhiệt huyết này mất dần đi. Nếu tháo gỡ chính sách thuế, mà còn người không tiếp thu được tinh thần của lãnh đạo ngành thì rất khó khăn. Vì vậy, mong hình ảnh con sâu làm rầu nồi canh trong ngành thuế và hải quan không còn nữa”.

Nghe tới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét: “Quyết tâm ở trên, nghe hăng hái thế mà đi càng xuống lại giảm. Nếu cứ như thế thì DN biết làm thế nào, trong khi đây là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế?”. Thủ tướng đánh giá, cải cách thủ tục hành chính đã tiến hành trong những năm qua nhưng vẫn còn những vấn đề liên quan cần tiếp tục tháo gỡ như thủ tục đăng ký lập DN, đăng ký kinh doanh... Thủ tướng nói: “Hiến pháp là đạo luật cao nhất đã quy định, DN được kinh doanh tất cả những ngành nghề không cấm, nhưng thực tế thủ tục sinh ra nhiều quá. Cần tiếp tục cải tiến cấp phép thủ tục nhanh hơn nữa...”.

Sớm xử lý các kiến nghị

Từ thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bởi đây là yếu tố mang tính quyết định. Trước hết, phải đảm bảo được sự ổn định chính trị-xã hội; giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tính ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng ngày càng vững chắc để cộng đồng DN yên tâm hơn trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ hết sức quan tâm tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đảm bảo tự do kinh doanh; DN được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm; thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng trong kinh doanh; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đăng ký thành lập DN, thuế, hải quan, đất đai, thủ tục thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, Chính phủ đang tích cực chỉ đạo thực hiện nâng cao đạo đức phục vụ của cán bộ, công chức đối với DN, đối với nhân dân.

Lưu ý ngành ngân hàng tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN tiếp cận được tín dụng, Thủ tướng nhắc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cụ thể việc tạo điều kiện tối đa cho DN, đồng thời phải bảo đảm được tín dụng, chăm lo phát triển thị trường vốn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa ngân hàng và DN.

Đặt niềm tin ở các DN, Thủ tướng cũng đề nghị các DN phải hết sức nỗ lực vươn lên, trong đó cần đặc biệt lưu ý tái cơ cấu trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh để hoạt động hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, chi phí thấp hơn, sức cạnh tranh cao hơn. Thủ tướng hơn một lần nhấn mạnh, Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng DN với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. 

Về các kiến nghị của cộng đồng DN, Thủ tướng nhắc nhở các bộ, ngành liên quan cần sớm xem xét, xử lý, trả lời tất cả các kiến nghị của DN trên tinh thần hết sức ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững...

37% thấy có cơ hội kinh doanh mới

Báo cáo chỉ số kinh doanh Việt Nam năm 2013 lần đầu tiên vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy, có 37% người trưởng thành nhận thấy có cơ hội để bắt đầu một việc kinh doanh mới trong năm 2013, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân trên 60% của các nước đang trong giai đoạn phát triển tương tự nước ta. Chỉ số kinh doanh Việt Nam 2013 cung cấp một bức tranh bao quát về đặc điểm kinh doanh Việt Nam theo từng giai đoạn, phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách và ra những quyết định phát triển doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo.