Tăng huyết áp trong thai kỳ và nguy cơ bốc hỏa về sau

ANTĐ - Phụ nữ bị tăng huyết áp trong thời gian mang thai dường như có nguy cơ cao hơn bị bốc hỏa và vã mồ hôi đêm sau này.

Được đăng tải trực tuyến trên tạp chí Menopause ngày 4/3, đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối liên quan này.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa bệnh tăng huyết áp trong thai kỳ và các triệu chứng vận mạch như bốc hỏa và vã mồ hôi đêm ở 853 phụ nữ ở Hà Lan.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong số đó, 274 phụ nữ có tiền sử tăng huyết áp trong thời gian mang thai. Tỉ lệ bị bốc hỏa và vã mồ hôi đêm ở những phụ nữ này cao hơn so với những phụ nữ không bị bệnh khi mang thai, 82% so với 75%.

Ngoài ra những người này cũng dễ bị các đợt bốc hỏa và vã mồ hôi đêm nặng hơn và kéo dài hơn.

Do một nửa số phụ nữ trong nghiên cứu này bị các triệu chứng bệnh tim, nên còn chưa rõ liệu mối liên quan này có đúng với mọi phụ nữ độ tuổi trung niên không.

Nghiên cứu sẽ được đăng tải trong bản in số tháng 10/2013 của tạp chí Menopause.