CAQ Hoàng Mai, Hà Nội

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuần tra kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT triển khai từ trung tuần tháng 4 đến 15-5-2022 được chỉ huy CAQ Hoàng Mai, Hà Nội quán triệt: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý vi phạm cũng như quản lý cán bộ chiến sỹ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và CATP Hà Nội về kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5, bắt đầu từ ngày 15-4, CAQ Hoàng Mai triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Ngay sau lễ ra quân ngày 15-4, các lực lượng CAQ Hoàng Mai đã bắt tay thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT trên địa bàn

Ngay sau lễ ra quân ngày 15-4, các lực lượng CAQ Hoàng Mai đã bắt tay thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT trên địa bàn

Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, toàn lực lượng CAQ xác định yêu cầu đợt cao điểm này là kiềm chế TNGT, giảm ùn tắc giao thông nhất là tại các tuyến trọng điểm; tuyệt đối không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Trước đó, chỉ huy CAQ đã giao đội CSGT-TT phối hợp với Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT CATP, và Đội Thanh tra GTVT tiến hành khảo sát, lập danh sách được 39 điểm, tuyến đường có nguy cơ và thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phân luồng từ xa, giải quyết ùn tại chỗ, nhất là những lúc cao điểm lễ, tết, lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

“Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhưng không có nghĩa các lực lượng, đơn vị khác đứng ngoài cuộc”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng CAQ Hoàng Mai nhấn mạnh chủ trương của Ban chỉ huy CAQ. Theo đó, từ CAQ đến 14 phường đã chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận, BCĐ 197 quận và các phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy, UBND các phường phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, các quy định trong lĩnh vực đảm bảo TTGT, TTĐT, TTCC.

Cùng với Đội CSGT số 14 và Thanh tra GTVT, các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, CSĐT tội phạm về ma túy...và Công an 14 phường, căn cứ theo đặc thù công tác – địa bàn, đều phải xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm với những chỉ tiêu, mục tiêu và định lượng kết quả cụ thể. “Để xảy ra hiện tượng nóng, vi phạm nóng và địa bàn nóng mà chậm chễ giải quyết, trách nhiệm của chỉ huy đội, phường sẽ bị xem xét trước tiên”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến chỉ rõ.

Triển khai cao điểm, một trong những yêu cầu quan trọng BCH CAQ Hoàng Mai đặt ra, là cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác. Và khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các quy trình, quy định, điều lệnh CAND, giữ nghiêm tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân. Cụ thể hóa yêu cầu ấy, chỉ huy CAQ xác định phải triệt để áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để vừa đảm bảo công tác quản lý cán bộ, vừa phát hiện, xử lý vi phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông.

Ngoài đảm bảo TTATGT xung quanh các bến xe lớn như Nước Ngầm, Giáp Bát, các trục đường vành đai 3, nút Pháp Vân – Giải Phóng…đợt cao điểm đã và đang được CAQ Hoàng Mai triển khai còn xác định mục tiêu tổng lực xây – giữ - xử lý vi phạm trật tự đô thị, công cộng.

Toàn bộ 14 phường ra quân giải tỏa “chợ cóc”, nhắc nhở, xử lý hàng rong; tháo gỡ mái che mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ lấn chiếm hè đường… những nhiệm vụ này phải làm thường xuyên, liên tục, và riêng khoảng thời gian từ ngày 29-4 đến 3-5, các lực lượng đều đã được quán triệt: triển khai từ 6h sáng đến khi không còn tình trạng ùn tắc ở các tuyến, nút trọng điểm…