Mon men ra xa bờ, Liêu Ninh rất dễ bị “hạ sát”

Mon men ra xa bờ, Liêu Ninh rất dễ bị “hạ sát”

ANTĐ - Sáng 26-11, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã khởi hành từ Thanh Đảo xuống khu vực biển Đông, đi theo làm nhiệm vụ hộ tống cho nó là 2 tàu hộ vệ và 2 tàu khu trục, mang theo một số máy bay trực thăng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ, Liêu Ninh rất dễ bị hạ vì thiếu máy bay cảnh báo sớm, máy bay chống ngầm, trong khi J-15 chưa có khả năng tác chiến.
Các biến thể siêu hạng trên khung gầm xe tăng Nga

Các biến thể siêu hạng trên khung gầm xe tăng Nga

ANTĐ - Khung gầm bánh xích của xe tăng có khả năng việt dã rất cao, có thể cơ động trong địa hình đường sá gập gềnh, khúc khuỷu, thời tiết trơn trượt, hơn nữa nó cũng có khả năng chống chịu đạn chống tăng, mảnh bom, pháo rất tốt. Vì vậy, người Nga đã chế tạo rất nhiều phương tiện tác chiến và bảo đảm khác nhau trên khung gầm của xe tăng. 
X-47B hình thành khả năng tác chiến siêu hạng

X-47B hình thành khả năng tác chiến siêu hạng

ANTĐ - X-47B của Mỹ vừa hoàn thành một chu trình thử nghiệm mới để hình thành khả năng tác chiến trên tàu sân bay, trong đó có cả những kỹ thuật siêu việt như cất, hạ cánh trong điều kiện gió không đồng nhất và tự động bay lên khi không móc được cáp hãm đà.
Trung Quốc “mất ăn mất ngủ” tìm cách trị AH-64E Apache của Đài Loan

Trung Quốc “mất ăn mất ngủ” tìm cách trị AH-64E Apache của Đài Loan

ANTĐ - Gần đây, việc Đài Loan đã tiếp nhận lô 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang tiên tiến nhất của Mỹ là AH-64E Apache đã gây ra sự lo lắng cho Trung Quốc vì tính năng chiến đấu rất mạnh của nó. Để trấn an dư luận, một số cựu quan chức và tướng lĩnh Trung Quốc đã đăng đàn chỉ ra một số phương pháp để trị “sát thủ diệt tăng” của Đài Loan.
Mỹ đào tạo lực lượng đặc biệt cho Lybia

Mỹ đào tạo lực lượng đặc biệt cho Lybia

ANTĐ - Tư lệnh bộ tư lệnh hành động đặc biệt của lực lượng vũ trang Mỹ, thượng tướng William H. McRaven cho biết, Mỹ đang xây dựng chương trình đào tạo lực lượng an ninh và lực lượng đặc biệt cho Lybia.
Trung Quốc đã biên chế 15 máy bay ném bom H-6K?

Trung Quốc đã biên chế 15 máy bay ném bom H-6K?

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy, không quân Trung Quốc đã chính thức biên chế 15 máy bay chiếc ném bom H-6K, có khả năng mang tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân.
LHA-6 America “đè bẹp” tàu sân bay Nga, Trung, Ấn (2)

LHA-6 America “đè bẹp” tàu sân bay Nga, Trung, Ấn (2)

ANTĐ - Không tính đến 10 tàu sân bay hiện có và siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp được biên chế, chỉ riêng lực lượng không quân hạm của các tàu đổ bộ tấn công Mỹ đã có sức mạnh đè bẹp các tàu sân bay hạng trung trên thế giới như Kuznetsov, INS Vikramaditya và Liêu Ninh của Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
LHA-6 America “đè bẹp” tàu sân bay Nga, Trung, Ấn (1)

LHA-6 America “đè bẹp” tàu sân bay Nga, Trung, Ấn (1)

ANTĐ - Ngày 05-11 vừa qua, Mỹ đã bí mật thử nghiệm siêu tàu đổ bộ đầu tiên thuộc lớp America LHA-6 tại một địa điểm bí mật. Phát triển lớp tàu đổ bộ siêu hạng này là một phần trong chiến lược xây dựng “lực lượng trên biển thế kỷ XXI” của hải quân Mỹ, trong đó nổi bật là tái cơ cấu lực lượng hải quân, chú trọng xây dựng 12 nhóm tác chiến đổ bộ, mỗi nhóm có ít nhất là 3 tàu đổ bộ tấn công.
Phi đội “White Eagles” Nhật: “Kẻ trấn áp” J-10, J-11 Trung Quốc

Phi đội “White Eagles” Nhật: “Kẻ trấn áp” J-10, J-11 Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng tự vệ Nhật Bản đã bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng với tưởng định “tái chiếm đảo”. Cùng với các chiến hạm, máy bay chiến đấu cũng gầm rú trên bầu trời khu vực Senkaku, phi đội “Bạch Ưng” (White Eagles), chuyên đánh chặn máy bay Trung Quốc ầm ầm xuất động.
Nga chi gần 140 tỷ USD cho tham vọng biến không quân “hóa rồng”

Nga chi gần 140 tỷ USD cho tham vọng biến không quân “hóa rồng”

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Borisov vừa tiết lộ, trong thời gian tới, không quân Nga sẽ được đầu tư cực lớn để đẩy nhanh quá trình thay thế trang bị mới, giúp không quân Nga trở thành một lực lượng tác chiến hiện đại, có năng lực tác chiến ưu việt.
Malaysia mua 6 trực thăng chống ngầm

Malaysia mua 6 trực thăng chống ngầm

ANTĐ - Ngày 7-11, Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đã đề xuất lên chính phủ nước này kế hoạch mua 6 chiếc máy bay trực thăng chống ngầm, để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng này.