Sự thật về đồ lót ... tránh thai

ANTĐ - Theo như những lời quảng cáo đầy “hấp dẫn” trên mạng Internet, loại quần lót đặc biệt có khả năng tránh thai, trị những bệnh ngoài da… được các bạn trẻ quan tâm theo dõi.

Hầu hết những sản phẩm này đều có xuất xứ từ Trung Quốc, và được quảng cáo tiếp thị chủ yếu trên mạng.

Những chiếc quần lót với công dụng “đặc biệt” được rao bán trên mạng 
 Những chiếc quần lót với công dụng “đặc biệt” được rao bán trên mạng
 

Dạo qua một số trang web rao vặt quảng cáo, không khó để bắt gặp những lời giới thiệu về công dụng của một loại đồ lót đặc biệt. Cũng đã có rất nhiều các bạn trẻ hào hứng, bình luận về tính năng của loại đồ lót này. Hằng Nga hiện đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội cho rằng: loại quần lót này có tính năng diệt khuẩn cao, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể không lo bị ngứa. Và quan trọng hơn, Nga cho biết, loại quần lót này có thể giúp các bạn gái “ngừa thai”?!
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết một số người bán hàng qua mạng thường gọi là quần lót trị liệu đa chức năng, được thiết kế có nam châm mát xa. Ngoài ra loại quần lót này còn đưa vào công nghệ nano hiện đại giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh phụ nữ… Ngoài những sản phẩm dành cho phụ nữ, đồ lót giúp tăng “sức khỏe” cho nam giới cũng được quảng cáo và chào bán khá nhiều. Theo quảng cáo, đồ lót dành cho nam giới có chứa nhiều công nghệ kỹ thuật cao. Chất liệu vải sử dụng cho đồ lót nam là chất liệu kháng khuẩn carbon từ tính ion bạc có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả, phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm… Không dừng ở đó, đồ lót nam còn được quảng cáo rất “khoa học”, cộng thêm những tác dụng khó tin như tăng cường hoạt động tế bào cơ quan sinh dục, phục hồi sức mạnh của nam giới… khiến những người thờ ơ và hoài nghi nhất cũng phải tò mò theo dõi. Bạn Hoàng Tùng là một nhân viên văn phòng, thời gian mua sắm chủ yếu là qua mạng Internet, cũng bị sản phẩm làm cho “mất ăn, mất ngủ”. Tùng cho biết: “Sau khi đọc được mẫu quảng cáo trên mạng Internet, tôi đã rất đắn đo để sắm cho mình 1 chiếc quần lót đặc biệt này. Lý do không phải là do tôi tiếc tiền, mà chủ yếu do chưa thật sự tin tưởng vào những công dụng được quảng cáo. Mất tiền oan thì cũng không nghiêm trọng bằng việc sức khỏe mình có vấn đề khi sử dụng loại đồ lót còn nằm trong vòng nghi vấn này”.
Loại quần lót đặc biệt này cũng được bày bán khá nhiều trong các chợ, cửa hàng quần áo, đồ lót… Trên mỗi chiếc đồ lót đặc biệt đều tem, nhãn được ghi bằng những thứ ngôn ngữ khác nhau như: tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Người bán hàng cũng sẽ khôn khéo để giới thiệu với khách hàng rằng loại đồ lót này được nhập từ những nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Tham khảo giá, được biết những loại quần cỡ nhỏ, được may bằng những chất liệu vải mỏng có giá từ 60.000-120.000 đồng/chiếc. Quần bó bụng được may bằng vải dày, cộng thêm nhiều tính năng “ưu việt” khác có khác rất nhiều giá, từ 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/chiếc.
Nếu tìm hiểu kỹ, khách hàng sẽ dễ dàng nhận ra rằng trên mỗi sản phẩm quần lót đặc biệt đều không ghi tính năng diệt vi khuẩn, trị bệnh… Có chăng chỉ là những công dụng nhỏ như tạo thoải mái cho người mặc, giữ ấm, hay khử mùi. Những chiếc đồ lót đặc biệt được dùng từ vải dệt có thành phần sợi gốm, tơ tằm, sợi carbon… hoặc có thể được tẩm hóa chất để kháng khuẩn, khử mùi, chống nắng… Nhưng thực chất, kháng khuẩn và khử mùi của vải chỉ dừng ở giới hạn không tạo môi trường để vi khuẩn phát triển, chứ  không thể tiêu diệt vi khuẩn. Tham khảo ý kiến những chuyên gia da liễu, được biết hiện nay chưa có những tài liệu ghi nhận có những loại thuốc kháng sinh được bào chế sẵn để tẩm vào sợi vải hay trang phục. Từ đó có thể khẳng định khi sử dụng những loại đồ lót đặc biệt không thể trị khỏi những bệnh ngoài da như nấm vùng kín… Trị bệnh ngoài da còn không khả thi thì việc tránh thai cũng có thể coi là điều không tưởng. Cho dù quần lót có diệt khuẩn cũng không thể như công cụ ngừa thai an toàn. Người tiêu dùng nên tỉnh táo, lựa chọn sáng suốt những sản phẩm tiêu dùng, để không bị rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.