Sự lỏng lẻo đáng trách

ANTĐ - Theo phản ánh của báo chí, tình trạng thu mua nông sản, thủy sản trái phép của các thương nhân nước ngoài, đặc biệt là thương nhân Trung Quốc tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang ngày càng phổ biến và diễn biến phức tạp. 

“Chiêu bài” mà các đối tượng này áp dụng dường như không có nhiều thay đổi, trong thời gian đầu những thương lái sẽ ứng tiền trước và thanh toán rất sòng phẳng để tạo uy tín. Cùng với đó, giá cả mà các đối tượng này đưa ra cũng cao hơn giá thị trường từ 10 - 30%. Do đó, nhiều đại lý đã nhận làm đầu mối để thu gom hàng từ phía nông dân. Đến khi được tin tưởng, họ vin vào nhiều lý do để trả chậm tiền hàng, khi số nợ lớn lại bị đòi gắt gao thì họ chuyển qua mua của các đại lý khác để tiếp tục khất nợ. Và cuối cùng, khi số nợ lên đến hàng tỷ đồng thì họ biến mất.

Sau những “thương vụ” của thương lái người nước ngoài thực hiện, không khó để nhìn thấy hậu quả mà thị trường, người dân, doanh nghiệp trong nước phải gánh đỡ. Đó là doanh nghiệp thiếu nguồn hàng để sản xuất. Rồi hàng hóa được thu gom số lượng lớn nhưng không có đầu ra. Và đau xót hơn cả là những người nông dân làm ra sản phẩm cũng chịu chung cảnh hàng hóa, sản phẩm làm ra mà không bán được.

Có lãnh đạo địa phương còn đưa những sản phẩm bị “làm giá” vào chiến lược phát triển nông nghiệp cho địa phương qua việc mở rộng thêm diện tích canh tác. Trong khi chưa xác định được rõ ràng đầu ra cho sản phẩm mà chỉ hùa theo những tín hiệu giả được thương lái tạo nên là rất đáng trách. Việc quản lý lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng khiến những đối tượng gây rối loạn thị trường dường như không gặp bất kỳ khó khăn, cản trở nào cũng là một điều cần phải xem xét. 

Sự tỉnh táo của các ban ngành chức năng để đánh giá những tín hiệu thị trường cũng như sự nỗ lực, trách nhiệm trong việc nắm bắt những biến động bất thường trên thị trường đối với các sản phẩm tại địa phương là hết sức cần thiết. Có như vậy mới có thể đưa ra những cảnh báo cần thiết hay có những biện pháp xử lý thích hợp để các thương lái nước ngoài hết thời làm mưa làm gió đối với thị trường trong nước.