Quận Ba Đình

Sôi nổi hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của đội ngũ Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện, Ban Chỉ đạo 89 quận Ba Đình, Hà Nội đã triển khai Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” năm 2023.
Ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí Thư quận ủy Ba Đình chúc mừng các đội tham gia dự thi

Ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí Thư quận ủy Ba Đình chúc mừng các đội tham gia dự thi

Tham dự gồm có 7 đội thi tương đương với 7 cụm phường, mỗi cụm sẽ có 6 thí sinh tham gia, các đội tham gia 3 phần thi: giới thiệu, tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống.

Thông qua hội thi, tạo sân chơi lành mạnh cho các Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận.

Qua đó, nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy nói chung, thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 nói riêng của đội ngũ Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp phường, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Một trong những nội dụng đội thi tham gia

Một trong những nội dụng đội thi tham gia

Sau các phần tranh tài sôi nổi, Ban Giám khảo đã hội ý và thống nhất kết quả. Theo đó, giải Quán quân thuộc về Đội thi số 3 - phường (Điện Biên, Kim Mã); giải Nhì thuộc về Đội thi số 2 – phường (Trúc Bạch, Quán Thánh) và Đội thi số 7 phường (Giảng Võ, Thành Công); giải Ba là Đội thi số 1- phường (Nguyễn Trung Trực, phường Phúc Xá), Đội thi số 4 - phường (Đội Cấn, Ngọc Hà), Đội thi số 5 - phường (Cống Vị, Vĩnh Phúc), Đội thi số 6 - phường (Ngọc Khánh, Liễu Giai).