Số vụ tai nạn lao động giảm nhưng thiệt hại gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra 6 tháng đầu năm 2023 là trên 5.600 tỷ đồng (tăng khoảng 3.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).
Lĩnh vực xây dựng thường xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng

Lĩnh vực xây dựng thường xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về tình hình lao động 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, cơ quan này cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã xảy ra hơn 3.201 vụ tai nạn lao động (giảm 707 vụ so với cùng kỳ năm 2022) làm 3.262 người bị nạn (giảm 739 người so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó số vụ tai nạn lao động chết người là 345 vụ; số người chết vì tai nạn lao động 353 người.

Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2023 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực lao động không làm việc theo hợp đồng như: TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh. Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người gồm: lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, dệt may, da giày.

Cũng theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, mặc dù số vụ tai nạn lao động có xu hướng giảm thiệt hại về vật chất có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiệt hại vật chất do tai nạn lao động xảy ra 6 tháng đầu năm là hơn 5.600 tỷ đồng (tăng khoảng 3.100 tỷ đồng); tổng số ngày nghỉ của người lao động do tai nạn lao động là 76.636 ngày.