Sẽ có xe buýt chuyên trách phục vụ công chức, sinh viên...

(ANTĐ) -Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu Sở GTVT Hà Nội trong năm 2009 phải chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Sẽ có xe buýt chuyên trách phục vụ công chức, sinh viên...

(ANTĐ) -Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu Sở GTVT Hà Nội trong năm 2009 phải chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, rà soát, điều chỉnh hợp lý hóa các tuyến buýt hiện có cũng như chủng loại xe buýt cho phù hợp với từng đường phố; đẩy mạnh phát triển loại hình xe buýt chuyên trách phục vụ cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên; củng cố làn đường dành riêng cho xe buýt trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Hà Đông). Trong năm 2010 triển khai một tuyến xe buýt nhanh vận chuyển khối lượng lớn.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xe buýt, giai đoạn 2009-2010, thành phố sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng, cải tạo một loạt các điểm trung chuyển xe buýt. Cụ thể: hướng Tây Bắc xây dựng 3 điểm tại Bến xe Sơn Tây, Phùng, Mỹ Đình. Hướng Nam xây dựng 2 điểm tại Liên Ninh và Bến xe Thường Tín. Hướng Tây Nam xây dựng 2 điểm tại Bến xe Hà Đông và Ba La. Trong khu vực nội thành nghiên cứu xây dựng các điểm trung chuyển tại Kim Mã, Cầu Giấy, Long Biên.

Huệ Chi