Sẽ có trung tâm giám định cổ vật tư nhân

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở giám định cổ vật và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ phía người dân cũng như các cơ quan ban ngành.

Cần thiết xây dựng trung tâm giám định cổ vật

Thông tư này “mở đường” cho các tổ chức cá nhân có điều kiện, có thể đứng ra thành lập cơ sở giám định cổ vật theo đúng tinh thần của Luật Di sản văn hóa. Theo quy định, các cơ sở giám định cổ vật phải có trụ sở, kho lưu trữ, trang thiết bị kỹ thuật, có trình độ chuyên môn và có nguồn cơ sở dữ liệu cần thiết.

Bên cạnh đó, phải có các chuyên gia có nghề, đủ khả năng thực hiện các yêu cầu mà thực tế đặt ra… Việc thành lập các cơ sở  giám định cổ vật hiện đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà sưu tập tư nhân, bởi từ trước tới nay, hoạt động đăng ký kê khai cổ vật, bảo vật quốc gia được thực hiện một cách cầm chừng và nghe ngóng, bởi “đụng đâu thiếu đó”, đặc biệt là thiếu các cán bộ thẩm định có chuyên môn cao.

Tiến sĩ Phạm Quốc Quân- Thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết, ông ủng hộ chủ trương xã hội hóa này. Lâu nay, đội ngũ giám định vừa yếu lại vừa thiếu, song, bây giờ mà không dám làm thì sẽ không bao giờ làm được. Ông Phạm Quốc Quân cũng cho biết thêm, hiện thông tư đang đề ra những tiêu chuẩn khắt khe về cơ sở vật chất, trang thiết bị… thành lập một trung tâm giám định là chuyện không dễ, cần nhiều tài lực, đặc biệt là ai sẽ “chống lưng” cho các trung tâm này hoạt động?