Sau "xương đòn", giới trẻ lại phát cuồng với thử thách "xương cột sống"

ANTĐ -Khi cơn sốt “tay chạm rốn” và “xương quai xanh” đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giới trẻ Trung Quốc lại bắt đầu một trào lưu mới để chứng tỏ thân hình và đường cong quyến rũ của mình: thử thách “xương cột sống”.

Dù có có vẻ khó khăn hơn những thử thách trước nhưng giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là phái nữ vô cùng hứng thú với thử thách này và đang biến nó thành một trào lưu mới. Trên khắp trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, hàng nghìn cô gái đã thi nhau đăng tải hình ảnh thử thách “xương cột sống” lên trang cá nhân của mình.

Các bức ảnh đều thể hiện một tư thế ngồi quay lưng vào máy ảnh, hai tay để sau lưng, chắp vào nhau và giữ một chiếc điện thoại di động. Những cô gái cho rằng, nếu càng giữ được chiếc điện thoại lâu thì càng chứng tỏ người đó có một thân hình mảnh mai, cánh tay dẻo dai, có đủ sức để có thể giữ chặt điện thoại.

So với hai thử thách gây bão giới trẻ châu Á là “tay chạm rốn” và “xương quai xanh” trước đây thì “xương cột sống” được đánh giá là khó hơn. Nếu cơ cơ thể không đủ mảnh mai, tay không đủ khỏe thì khó có thể làm được “trò chơi hấp dẫn” này.

Thừa nhận rằng dù chỉ là một thử thách mang tính giải trí nhưng “xương cột sống” đã và đang lan rộng sang một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Ước mơ của phái đẹp là có một đường cong quyến rũ và được thể hiện nó. Chính vì vậy, dễ hiểu vì sao thử thách “xương cột sống” lại thu hút được nhiều cô gái muốn chinh phục như thế.

Những cô gái trẻ bị cuốn vào trào lưu mới để khẳng định mình

Nếu giữ điện thoại càng lâu chứng tỏ thân hình càng hoàn hảo
Sau "xương đòn", giới trẻ lại phát cuồng với thử thách "xương cột sống" ảnh 3

Thử thách này đang lan sang các quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam.