Sáng sớm mang dao đi tìm, chém tử vọng em ruột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 3-6, tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 3-6, Trần Quốc Huấn (SN 1963, trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân) cầm 1 dao phay đi bộ từ nhà đến khu chăn nuôi của em ruột là ông Trần Văn Tấn (SN 1964), mục đích tìm, chém ông Tấn. Đến đoạn đường gần trạm biến thế khu dân cư Châu Xá, Huấn gặp ông Tấn đi xe đạp điện theo hướng ngược chiều.

Lập tức, Huấn dùng dao chém trúng cánh tay trái ông Tấn. Bị đau, ông Tấn vứt xe bỏ chạy, vẫn bị Huấn đuổi theo, dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trần Quốc Huấn tại cơ quan Công an.

Sau khi gây án, Huấn đến cơ quan Công an đầu thú. Lời khai của Huấn và tài liệu cơ quan Công an thu thập cho thấy, do mâu thuẫn trong phân chia tài sản thừa kế nên giữa Huấn và em trai nảy sinh bất đồng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi thời gian gần đây ông Tấn nghe tin Huấn muốn xây nhà cho con trai trên mảnh đất đang tranh chấp...

Vụ án đang được điều tra mở rộng.